"Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh cho Việt Nam bay cao và xa hơn"

16/12/2014 10:57
Bình Nguyên
(GDVN) - Ngay sau khi đặt chân đến Sân bay Nội Bài, Hà Nội, Đại sứ Ted Osius đã có phát biểu gây ấn tượng.
Tại sân bay ở Washington, ông Ted Osius đã chụp ảnh với gia đình trước khi lên máy bay đến Việt Nam nhận nhiệm vụ. Đi cùng ông Ted Osius có bạn đời của ông là Clayton Bond (đeo kính), con trai Theodore Alan Bond-Osius (Tabo) và mẹ ông là bà Nancy Zimmerman.
Tại sân bay ở  Washington, ông Ted Osius đã chụp ảnh với gia đình trước khi lên máy bay đến Việt Nam nhận nhiệm vụ. Đi cùng ông Ted Osius có bạn đời của ông là Clayton Bond (đeo kính), con trai Theodore Alan Bond-Osius (Tabo) và mẹ ông là bà Nancy Zimmerman.

Nguồn tin từ Phái bộ Ngoại giao Hoa Kỳ  ngày 15/12/2014 cho hay, Đại sứ Ted Osius đã đến Hà Nội hôm Thứ Hai, 15/12/2014. Đại sứ sẽ gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang trong ngày 16/12.

Ngay sau khi đặt chân đến Sân bay Nội Bài, Hà Nội, Đại sứ Ted Osius đã có phát biểu như sau:

"Được trở lại VN lần này đã biến giấc mơ của tôi trở thành hiện thực. Tôi và gia đình tôi rất vui được có mặt ở đây.  Với truyền thống “con Rồng cháu Tiên”, Việt Nam đã tạo được cho mình một đôi cánh vững chắc để bay lên.  
Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh cho VN bay cao và bay xa hơn nữa.  Một đất nước Việt nam vững mạnh, thịnh vượng, độc lập, tôn trọng pháp luật và nhân quyền đã, đang và sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu được của Hoa Kỳ.  Chúng ta sẽ sớm kỷ niệm 20 năm quan hệ hữu nghị Mỹ-Việt".

Tiểu sử ấn tượng của ông Ted Osius

Ông Ted Osius là một viên chức chuyên nghiệp cấp cao của Ngành Ngoại giao, hàm Tham tán Công sứ. Ông được Tổng thống bổ nhiệm làm Đại sứ tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 18 tháng 11 năm 2014.

Ông là Phó Giáo sư tại trường Đại học Chiến tranh Quốc gia từ năm 2013 đến 2014. Ông là Nghiên cứu sinh Cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế từ năm 2012 đến 2013.

Trước đó, ông Osius là Phó Đại sứ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Jakarta, Inđônêxia từ năm 2009 đến 2012. Trước đó, ông là Tham tán Công sứ Chính trị tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở New Delhi, Ấn Độ từ năm 2006 tới 2009.

Ông Ted Osius nhận nhiệm vụ từ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry
Ông Ted Osius nhận nhiệm vụ từ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Ông Osius cũng từng là Phó Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Bán đảo Triều Tiên thuộc Vụ Đông Á và Thái Bình Dương tại Bộ Ngoại giao từ năm 2004 đến 2006.

Trước đó, ông là Tùy viên Môi trường Khu vực tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bangkok, Thái Lan từ năm 2001 đến 2004. Từ năm 1998 đến 2001, ông là Cố vấn Cao cấp về Các vấn đề Quốc tế tại Văn phòng Phó Tổng thống tại Nhà Trắng.

Ông giữ chức Tùy viên Chính trị tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp.
Hồ Chí Minh và tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Việt Nam từ năm 1996 đến 1998.

Các vị trí khác ông đã nắm giữ bao gồm: Phụ tá Tham mưu và Tuỳ viên Chính trị trong Phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Tham tán Chính trị kiêm Tham tán Hành chính tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thành phố-Tòa Thánh Vatican, và Tham tán Chính trị kiêm Tham tán Lãnh sự tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila, Philippin.

Từ năm 1985 đến 1987, ông là một Chuyên viên Dự thảo Lập pháp tại Văn phòng của Thượng nghị sĩ Al Gore (con) và tham gia chương trình Thực tập viên Tổng thống tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Cairo, Ai Cập từ năm 1984 đến1985.

Ông Osius nhận bằng cử nhân tại Đại học Harvard, Cambridge, Massachusetts, và bằng thạc sỹ tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp thuộc Đại học Johns Hopkins, thủ đô Washington.

Bình Nguyên