Hoảng hồn: Những vụ cháy chợ kinh hoàng xảy ra ở Việt Nam (P2).

16/02/2012 06:00
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Các vụ cháy chợ liên tiếp xảy ra trên khắp cả nước báo động hiện trạng phòng cháy chữa cháy tại các nơi này vẫn còn hạn chế, thiếu sót.
Vào khoảng 19 giờ ngày 25.11.2011, đám cháy bùng lên tại hai gian hàng của chợ Tân Sơn (thị trấn Tân Sơn, H.Ninh Sơn, Ninh Thuận). Ngọn lửa gặp gió lớn đã bốc cao cả chục mét trước sự bất lực của người dân địa phương. Đây là khu vực trung tâm của chợ với khoảng 40 gian hàng vải, giày dép, quần áo và các tiệm may. Do đám cháy bùng phát lúc trời vừa tối, những hộ kinh doanh đã về nhà nên không ứng cứu kịp thời, hai gian chợ đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Vào khoảng 19 giờ ngày 25.11.2011, đám cháy bùng lên tại hai gian hàng của chợ Tân Sơn (thị trấn Tân Sơn, H.Ninh Sơn, Ninh Thuận). Ngọn lửa gặp gió lớn đã bốc cao cả chục mét trước sự bất lực của người dân địa phương. Đây là khu vực trung tâm của chợ với khoảng 40 gian hàng vải, giày dép, quần áo và các tiệm may. Do đám cháy bùng phát lúc trời vừa tối, những hộ kinh doanh đã về nhà nên không ứng cứu kịp thời, hai gian chợ đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Xuất phát từ một ki-ốt bán giày dép, tối 10.7.2010 ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang khoảng 20 gian hàng liền kề ở chợ Đông Kinh, chợ lớn nhất tỉnh Lạng Sơn, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Xuất phát từ một ki-ốt bán giày dép, tối 10.7.2010 ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang khoảng 20 gian hàng liền kề ở chợ Đông Kinh, chợ lớn nhất tỉnh Lạng Sơn, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Chiều 26.1.2012 (mùng 4 Tết), đám cháy lớn ở chợ Hội Phú (TP Pleiku, Gia Lai) khiến 3 gian hàng bị thiêu rụi, thiệt hại vài trăm triệu đồng.
Chiều 26.1.2012 (mùng 4 Tết), đám cháy lớn ở chợ Hội Phú (TP Pleiku, Gia Lai) khiến 3 gian hàng bị thiêu rụi, thiệt hại vài trăm triệu đồng.
Vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 19h, ngày 21.1.2010, tại một gian hàng khô trong khu chợ tạm Hàng Da trên đường Phùng Hưng (Hà Nội). Lửa lan nhanh, thiêu rụi hơn chục quầy hàng bên cạnh.
Vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 19h, ngày 21.1.2010, tại một gian hàng khô trong khu chợ tạm Hàng Da trên đường Phùng Hưng (Hà Nội). Lửa lan nhanh, thiêu rụi hơn chục quầy hàng bên cạnh.
Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra lúc 1h sáng 7.12.2011 tại chợ trung tâm huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã thiêu rụi hoàn toàn 24 ki ốt hàng, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra lúc 1h sáng 7.12.2011 tại chợ trung tâm huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã thiêu rụi hoàn toàn 24 ki ốt hàng, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Đêm 16.2.2011, tại khu vực chợ cá đầu mối (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) thuộc Ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ và chợ thủy sản Nam Trung bộ, đã xảy ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa ở 2 quầy tạp hóa và gần 10 phòng nhà nghỉ công nhân. Rất may, mọi người đã kịp chạy thoát ra ngoài.
Đêm 16.2.2011, tại khu vực chợ cá đầu mối (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) thuộc Ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ và chợ thủy sản Nam Trung bộ, đã xảy ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa ở 2 quầy tạp hóa và gần 10 phòng nhà nghỉ công nhân. Rất may, mọi người đã kịp chạy thoát ra ngoài.
Rạng sáng 23.6.2011, trong chợ Đồng Tâm, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã xảy ra hỏa hoạn. Một số tiểu thương cho biết, nguyên nhân của vụ hỏa hoạn nói trên có thể là do mâu thuẫn cá nhân giữa các tiểu thương với nhau. Việc đốt cháy dãy hàng quần áo đã khiến các tiểu thương thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Rạng sáng 23.6.2011, trong chợ Đồng Tâm, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã xảy ra hỏa hoạn. Một số tiểu thương cho biết, nguyên nhân của vụ hỏa hoạn nói trên có thể là do mâu thuẫn cá nhân giữa các tiểu thương với nhau. Việc đốt cháy dãy hàng quần áo đã khiến các tiểu thương thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Vào lúc 23 giờ 5 phút ngày 24.3.2007 đã xảy ra vụ cháy tại chợ Quán Lau thuộc phường Trường Thi (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Có trên 100 hộ với gần 200 gian hàng bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng, trong đó 33 hộ tiểu thương buôn bán các mặt hàng mỹ phẩm, đồng hồ, giày dép, vải vóc, quần áo đã bị cháy rụi hoàn toàn.
Vào lúc 23 giờ 5 phút ngày 24.3.2007 đã xảy ra vụ cháy tại chợ Quán Lau thuộc phường Trường Thi (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Có trên 100 hộ với gần 200 gian hàng bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng, trong đó 33 hộ tiểu thương buôn bán các mặt hàng mỹ phẩm, đồng hồ, giày dép, vải vóc, quần áo đã bị cháy rụi hoàn toàn.
Một vụ cháy lớn xảy ra vào lúc nửa đêm 18, rạng sáng 19.5.2009 đã thiêu rụi toàn bộ 39/45 kiôt tại chợ Yên Cát, thuộc thị trấn Yên Cát. Đây là khu chợ lớn, sầm uất nhất huyện Như Xuân, cách TP Thanh Hóa gần 60 km về phía tây nam. Tổng thiệt hại do vụ cháy này gây ra hơn 5 tỉ đồng.
Một vụ cháy lớn xảy ra vào lúc nửa đêm 18, rạng sáng 19.5.2009 đã thiêu rụi toàn bộ 39/45 kiôt tại chợ Yên Cát, thuộc thị trấn Yên Cát. Đây là khu chợ lớn, sầm uất nhất huyện Như Xuân, cách TP Thanh Hóa gần 60 km về phía tây nam. Tổng thiệt hại do vụ cháy này gây ra hơn 5 tỉ đồng.
Ngọn lửa bốc ngùn ngùn bao trùm khu vực phía Bắc chợ Xuân Đỉnh II, Từ Liêm (Hà Nội) rạng sáng 24.12.2008. 20 gian hàng đã cháy thành tro.
Ngọn lửa bốc ngùn ngùn bao trùm khu vực phía Bắc chợ Xuân Đỉnh II, Từ Liêm (Hà Nội) rạng sáng 24.12.2008. 20 gian hàng đã cháy thành tro.
Lúc 1g ngày 19.9.2011, người dân khối 2, thị trấn Mường Xén, huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) hoảng hốt khi thấy khu chợ tạm bùng cháy dữ dội. Do cửa các kiôt, quầy hàng đóng kín, địa phương lại không có xe cứu hỏa nên UBND huyện phải huy động lực lượng công an huyện, huyện đội và bộ đội biên phòng đến dập lửa. Mãi đến 2g cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt. Có 20 kiôt, quầy hàng tạp hóa bị cháy trụi, ước tính thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng.
Lúc 1g ngày 19.9.2011, người dân khối 2, thị trấn Mường Xén, huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) hoảng hốt khi thấy khu chợ tạm bùng cháy dữ dội. Do cửa các kiôt, quầy hàng đóng kín, địa phương lại không có xe cứu hỏa nên UBND huyện phải huy động lực lượng công an huyện, huyện đội và bộ đội biên phòng đến dập lửa. Mãi đến 2g cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt. Có 20 kiôt, quầy hàng tạp hóa bị cháy trụi, ước tính thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng.
Khoảng 23 giờ ngày 3.11.2009, tại chợ Vịnh Chèo, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn 13 kiốt của 12 hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ.
Khoảng 23 giờ ngày 3.11.2009, tại chợ Vịnh Chèo, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy (Hậu Giang) xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn 13 kiốt của 12 hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ.

Hải Phong (tổng hợp)

Hải Phong (Tổng hợp)