Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG công bố nhà tài trợ dinh dưỡng

01/10/2013 12:40
Ngọc Luân
(GDVN) - Từ thành công của đội tuyển bóng đá U.19 Việt Nam mà nòng cốt là Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG, tại giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á vừa qua, các tài năng trẻ của ông bầu bóng đá nổi tiếng Đoàn Nguyên Đức đã ghi đậm dấu ấn trong lòng người hâm mộ nước nhà.

Đó cũng chính là cơ sở để các nguồn lực trong xã hội có thêm nguồn động lực và nhằm cùng chung tay góp sức vun đắp cho tương lai của thể thao Việt Nam. Mặt khác, các tài năng trẻ của ngày hôm nay, đang gieo vào lòng người hâm mộ một hạt giống niềm tin.

Cùng hướng đến mục tiêu chung

Chiều qua, ngày 30/9/2013, tại TP. HCM,  Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG đã tổ chức họp báo công bố Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood chính thức trở thành nhà tài trợ dinh dưỡng toàn diện cho các tuyển thủ của học viện từ nay đến năm 2017.

Hướng nhìn chung của 2 doanh nghiệp vì tương lai bóng đá Việt Nam
Hướng nhìn chung của 2 doanh nghiệp vì tương lai bóng đá Việt Nam

Theo đó, các chuyên gia dinh dưỡng của nhà tài trợ sẽ đề xuất các giải pháp dinh dưỡng toàn diện cùng các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt giúp các thế hệ cầu thủ của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG, nòng cốt của đội tuyển  U19 quốc gia phát triển thể trạng, tầm vóc và sức bền, hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng ở các kỳ SEA Games 28 và 29 như cái đích bầu Đức đã đặt ra cho thế hệ tương lai của bóng đá Việt Nam.

Được biết, tổng giá trị của gói tài trợ từ Nutifood cho Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG lên đến 20 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo này, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã vui mừng chia sẻ về những nỗ lực và tâm huyết của mình trong công tác  xây dựng Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG. Theo ông, những nổ lực trong thời gian qua của cá nhân ông nói riêng và cả tập thể Hoàng Anh Gia Lai nói chung không gì ngoài ý nghĩa mong muốn vun đắp cho những những tài năng bóng đá của nước nhà.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức chia sẻ những tâm huyết của mình về Học viện HAGL - Arsenal JMG
Ông bầu Đoàn Nguyên Đức chia sẻ những tâm huyết của mình về Học viện HAGL - Arsenal JMG

Ông Đoàn Nguyên Đức nhấn mạnh: “trước giờ Hoàng Anh Gia Lai một mình nỗ lực làm vì bóng đá Việt Nam, hôm nay, tôi rất vui mừng khi có người bạn đồng hành là Công ty Nutifood cũng hướng đến mục tiêu trên và cùng chung sức với chúng tôi xây dựng giấc mơ này. Điều này là cơ sở giúp Hoàng Anh Gia Lai vững tin đầu tư cho lứa cầu thủ này để nhắm đến chiếc huy chương vàng danh giá nhất của bóng đá khu vực tại giải SEA Games 28 và 29 sắp đến”.

Đáp lời đối tác và cũng là bạn đồng hành của mình trên con đường đầu tư cho thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam, ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Nutifood, cũng chia sẻ: “Ở giải bóng đá U19 Đông Nam Á vừa qua, người hâm mộ đã chứng kiến một đội tuyển U19 thi đấu rất hay và đầy sáng tạo, Tuy nhiên, trong trận chung kết với Indonesia, chúng ta cũng thấy rõ các cầu thủ của chúng ta bị phạm lỗi rất nhiều, thể hình và thể lực có phần thua sút.

Chúng tôi tài trợ dinh dưỡng cho học viện vì mong muốn các cầu thủ Việt Nam có thể hình và thể trạng tốt để không thua thiệt khi tranh tài ở các giải Châu Á. Nutifood sẽ khảo sát chế độ dinh dưỡng của các cầu thủ ở từng độ tuổi, để đưa ra chế độ dinh dưỡng cho các cầu thủ một cách hợp lý nhất, hy vọng góp phần giúp cầu thủ ở Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG phát triển tốt”. 

Theo đánh giá của ông Lê Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, gói tài trợ dinh dưỡng toàn diện này của Nutifood ngày hôm nay, là sự bắt tay kịp thời của đối tác này với Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG,  để cùng chung tay đầu tư những bước tiếp theo cho các tài năng trẻ của ông bầu Đoàn Nguyên Đức, giúp các em có cơ hội trưởng thành hơn trong tương lai.

Hạt giống niềm tin

Từ sự nức lòng của người hâm mộ với những tài năng trẻ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG, cho đến bản hợp đồng tài trợ nhiều ý nghĩa của ngày hôm nay, có thể thấy, sức sống của bóng đá trong lòng người Việt là vô cùng mãnh liệt.   

Người hâm mộ Việt Nam chưa từng và sẽ không bao giờ quay lưng với bóng đá, đặc biệt là bóng đá đẹp và sạch như thế này. Họ yêu những tài năng và chắc chắn, sẽ yêu luôn những người giàu tâm huyết vun đắp cho những tài năng ấy.

Các cầu thủ trẻ của Việt Nam đang tạo nên tầm vóc mới cho bóng đá nước nhà trên đấu trường khu vực
Các cầu thủ trẻ của Việt Nam đang tạo nên tầm vóc mới cho bóng đá nước nhà trên đấu trường khu vực

Trong bối cảnh mà, người hâm mộ đã quá ngán ngẫm với những diễn tiến tiêu cực của bóng đá đỉnh cao trong nước ở vài mùa giải gần đây, thì cách nghĩ, cách làm đột phá và táo bạo của ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi của làng thể thao nước nhà. Sự trưởng thành của những tài năng trẻ Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG, không chỉ đang là một minh chứng hùng hồn cho sự đúng đắn và chín chắn trong cách đầu tư vào tương lai của ông Đức, mà còn đang gieo vào lòng người hâm mộ một hạt giống niềm tin.

Vâng, từ đây, họ sẽ vững tin vào tương lai tươi sáng của bóng đá nước nhà. Họ càng tin hơn, xã hội đang có những con người đầu tư cho thể thao bằng cái tâm trong sáng, đầu tư cho thể thao không nhằm gặt hái tiền bạc hay danh vọng mà trên hết là vì danh dự và tầm vóc Việt Nam.

Người hâm mộ bao giờ cũng yêu mến các tài năng
Người hâm mộ bao giờ cũng yêu mến các tài năng

Cũng tại buổi họp báo công bố nhà tài trợ dinh dưỡng toàn diện Nutifood chiều qua, bầu Đức đã tự tin chia sẻ ý tưởng: từ năm sau, 2014, ông sẽ bắt tay cùng với VFF và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ khác trong cả nước thành lập một đội tuyển trẻ, tập trung dài hạn, thi đấu liên tục ít nhất 6 tháng/năm, hướng đến việc chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 2015, 2017. Đặc biệt trong ý tưởng này, phía Hoàng Anh Gia Lai sẵn sàng chịu mọi kinh phí để triển khai.

Ý tưởng này của bầu Đức đã được Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam - Lê Hùng Dũng ủng hộ hết mình. Ông Dũng cho biết, VFF sẽ bàn bạc cụ thể, xây dựng kế hoạch sớm nhất để phát huy hiệu quả cao nhất có thể.

Lên đường chinh phục giải U19 châu Á.  

Hôm nay, ngày 1/10/2013, đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam đã chính thức lên đường sang Malaysia để tham dự vòng loại U19 Châu Á 2014. Đội tuyển U19 Việt Nam vẫn có nòng cốt là các học viên tài năng khóa đầu tiên của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG.

Ngoài lực lượng vừa vào đoạt huy chương bạc Giải bóng đá U19 Đông Nam Á vừa qua, HLV Guillaume Graechen đã cho gọi bổ sung 3 gương mặt tài năng trẻ khác là Ksor Úc, Duy Mạnh và Tuyên Quang.  Các cầu thủ này đều góp mặt trong đợt tập trung tập luyện dự giải U19 Đông Nam Á nên đã có sự hoà nhập rất nhanh với đồng đội khi được triệu tập trở lại.

Buổi tập cuối cùng trên phố núi Pleiku trước khi các em lên đường chinh phục mục tiêu mới.
Buổi tập cuối cùng trên phố núi Pleiku trước khi các em lên đường chinh phục mục tiêu mới.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, chuyến ra quân lần này sẽ có không ít khó khăn đang chờ đón thầy trò HLV Guillaume Graechen.

Vòng loại Giải bóng đá U19 châu Á 2014 có tổng cộng 39 đội tham dự.  Kết quả bốc thăm trước đó, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng F cùng với 3 đối thủ khá mạnh của khu vực là U19 Australia, U19 Đài Loan và U19 Hong Kong (Trung Quốc).

Theo thể thức thi đấu của AFC, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng, các đội nhất bảng sẽ giành vé dự vòng chung kết và 7 suất còn lại sẽ thuộc về chủ nhà U19 Myanmar cùng với 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong số 9 bảng của vòng loại.

Ngoài ra, ở vòng loại U19 Châu Á 2014 năm nay, đội U19 Việt Nam còn gặp những khó khăn về lực lượng khi 2 cầu thủ trụ cột là đội trưởng Xuân Trường và Trùm Tỉnh vẫn chưa thể hồi phục chấn thương từ giải đấu trước để sẵn sàng cùng đông đội chinh chiến hết mình.

Tuy vậy, với đội hình vẫn vẹn nguyên những tài năng trẻ từng gây tiếng vang tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013 vừa qua, người hâm mộ có cơ sở để kỳ vọng thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ vượt qua những thử thách kể trên để ghi dấu ấn của mình ở đấu trường châu lục. 


Ngọc Luân