Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam nhận Huân chương Lao động

28/10/2017 07:09
An Nhiên
(GDVN) - Sáng 27/10, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II (2017-2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Sáng 27/10, tại Viện Dầu khí Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.  

Tham dự đại hội có Anh hùng Lực lượng vũ trang, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đồng chí Đặng Minh Hải, Chuẩn đô đốc, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân;

Đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các cơ quan Bộ, Ban, ngành Trung ương và các địa phương, các Trung tâm thương binh và người có công Việt Nam.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên phụ trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn; Đồng chí Phan Đình Đức, Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn; các đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Tập đoàn;

Các ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Dầu khí Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn cùng 285 đại biểu, đại diện cho gần 3.000 hội viên Cựu chiến binh ngành Dầu khí.

Đại biểu tham dự Đại hội Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.
Đại biểu tham dự Đại hội Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Hội Cựu chiến binh Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 được tiến hành với tinh thần: “Phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Nghĩa tình, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”.

Đại hội đã thực hiện việc kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Khai mạc đại hội, thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí Đinh Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã báo cáo kết quả hoạt động Hội Cựu chiến binh Tập đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã có bước phát triển vững chắc, tổ chức Hội được củng cố, luôn giữ vững và phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".

Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Các cấp Hội đã làm tốt công tác vận động hội viên Cựu chiến binh gương mẫu, hăng say lao động, sản xuất kinh doanh  tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung đề ra.

Kết quả đó đã góp phần cùng cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh (Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã trực tiếp tham gia 134 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, tăng năng suất lao động, tiết kiệm được gần 4 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD (đô la Mỹ).

Với tấm lòng "trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội" góp phần xây dựng hình ảnh, văn hóa Dầu khí, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã có nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội, an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên;

Tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh, an toàn dầu khí góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các doanh nghiệp và địa phương; tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đúng pháp luật và quy định cuả Đảng.

Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên để có sự tham gia của đoàn viên thanh niên vào các hoạt động của Hội.

Tổ chức các chương trình về nguồn, thăm và tặng quà tri ân cho thương - bệnh binh, thân nhân liệt sỹ trong đơn vị; thăm các Trung tâm điều dưỡng thương - bệnh binh để các Cựu chiến binh và thế hệ trẻ có dịp tri ân các vị Anh hùng liệt sỹ, thương binh.

Đồng thời ôn lại, nêu cao lòng tự hào về lịch sử, truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc, hun đúc thêm lòng yêu nước và ý chí vươn lên làm chủ khoa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2012- 2017; tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị - xã hội uy tín; là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ Tập đoàn góp phần hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho Tập đoàn; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới.

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Anh hùng Lực lượng vũ trang, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng Tướng Nguyễn Văn Được khẳng định, Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Hội đồng thành viên Tập đoàn; sự chỉ đạo của Trung ương Hội, các đồng chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh, Cựu quân nhân giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", luôn kiên định vững vàng, thể hiện bản lĩnh của người quân nhân trên mặt trận mới; gương mẫu đi đầu, đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Tập đoàn vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí có rất nhiều phong trào đẩy mạnh lao động sáng tạo, phát huy tài năng trí tuệ, đóng góp nhiều cho sự phát triển của Tập đoàn, góp phần xây dựng đất nước.

Những kết quả, thành tích đã đạt được của Hội và các phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội Cựu chiến binh Tập đoàn rất đáng ghi nhận.

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và nhất trí cao thông qua các văn kiện: Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2017-2022); Bản kiểm điểm của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Tập đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến văn kiện đại hội.

Để kiện toàn bộ máy, củng cố tổ chức trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban chỉ huy mới gồm 25 đồng chí.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn phát biểu tại Đại hội.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên phụ trách hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017.

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn nhấn mạnh, Tập đoàn sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức không chỉ hiện tại mà cả trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn mong muốn toàn thể Hội viên Hội Cựu chiến binh các cấp trong Tập đoàn đã đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng, khẳng định bản lĩnh trí tuệ, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống của ngành Dầu khí, vượt qua mọi khó khăn, gương mẫu, hăng say lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần cùng cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng năm.

Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Ghi nhận thành tích của Hội Cựu chiến binh Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Cựu chiến binh Tập đoàn, trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 1 cá nhân.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động – Thương Binh và Xã hội” của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam cho đồng chí Phan Đình Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn khóa I; trao Bằng khen của của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Thay mặt Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Tập đoàn khóa II năm 2017-2022, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Phan Đình Đức đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn cùng các Hội Cựu chiến binh trên cả nước đã phối hợp giúp đỡ Hội Cựu chiến binh Tập đoàn hoàn thành mọi nhiệm vụ và hoạt động đã đề ra.

Đồng thời cam kết trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Tập đoàn cùng toàn thể hội viên sẽ tiếp tục phấn đấu, đoàn kết hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh được giao.

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội.

Chiều cùng ngày, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã tổ chức họp Hội nghị Ban chấp hành lần thứ I (Khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022), đồng chí Phan Đình Đức đã được tín nhiệm, tái đắc cử làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã bầu ra Ban Thường vụ Hội gồm 7 đồng chí, Ban kiểm tra Hội gồm 5 đồng chí.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

An Nhiên