Hội đồng Nhân dân Hà Nội miễn nhiệm, bầu một loạt các chức danh

09/04/2019 11:16
Đỗ Thơm
(GDVN) - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Trưởng ban Văn hoá - xã hội, Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) diễn ra sáng 9/4, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XV đã tiến hành kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thống nhất miễn nhiệm các chức danh Trưởng ban Kinh tế ngân sách với bà Phạm Thị Thanh Mai; Trưởng ban Văn hoá - xã hội với ông Trần Thế Cương và chức danh Phó ban Đô thị với ông Vũ Ngọc Anh.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa, chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Báo Kinh tế Đô thị.
Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa, chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Báo Kinh tế Đô thị.

Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng đã tiến hành bầu bổ sung 4 chức danh các trưởng, phó ban chuyên trách các Ban Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Cụ thể, với 93/95 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, chiếm 91,18% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố, Phó ban Kinh tế và Ngân sách Hồ Vân Nga được bầu làm Trưởng ban Kinh tế ngân sách, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016- 2021.

Với 90 phiếu đồng ý, chiếm 88,24% tổng số đại biểu có mặt tán thành, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Trưởng ban Văn hoá - xã hội, Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Phó ban Đô thị Vũ Ngọc Anh được bầu làm Phó ban Kinh tế ngân sách của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội với 89 phiếu, chiếm 87,25% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố tán thành.

Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế Hoàng Thị Thuý Hằng được bầu làm Phó ban Đô thị với 92 phiếu bầu, chiếm 90,2% tổng số đại biểu.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã điều động Trưởng ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố Phạm Thị Thanh Mai về công tác tại Thị ủy Sơn Tây, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Sơn Tây nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều động ông Trần Thế Cương - Trưởng ban Văn hoá xã hội - nhận cộng tác tại quận Bắc Từ Liêm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu để Hội đồng Nhân dân quận Bắc Từ Liêm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2016-2021.

Đỗ Thơm