Huawei, ZTE phủ nhận cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc

09/10/2012 07:20
Anh Vũ (Nguồn AFP, Bizjournals)
(GDVN) - Huawei nghi ngờ mục đích duy nhất của bản báo cáo này là để cản trở sự cạnh tranh và cản trở các công ty viễn thông Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Mỹ.
Ngày 8/10, hai công ty viễn thông Huawei và ZTE đã bác bỏ báo cáo của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, kêu gọi các công ty Mỹ không hợp tác kinh doanh với các "đại gia" viễn thông Trung Quốc vì họ là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia.

Huawei bác bỏ cáo buộc của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ.
Huawei bác bỏ cáo buộc của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ.

"Báo cáo được đưa ra bằng những lời hùng biện khá mạnh mẽ nhưng hoàn toàn thiếu bản chất", người phát ngôn hãng Huawei Bill Plummer nói với các phóng viên trong một cuộc họp, "Huawei dứt khoát bác bỏ những lời cáo buộc được đưa ra trong báo cáo."
"Thật không may, báo cáo của Ủy ban không chỉ bỏ qua hồ sơ theo dõi đã được chứng minh của chúng tôi về an ninh mạng tại Mỹ và trên toàn thế giới, mà còn không quan tâm đến một số lượng lớn các sự thật mà chúng tôi đã cung cấp" - phát ngôn viên Huawei cho hay.
Ông nói thêm: "Chúng tôi nghi ngờ rằng mục đích duy nhất của bản báo cáo này là để cản trở sự cạnh tranh và cản trở các công ty viễn thông Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Mỹ."
Plummer cho biết Huawei đã yêu cầu một cuộc điều tra của Quốc hội một năm trước đây trong một nỗ lực làm rõ ràng và tạo ra một sự hiểu biết sâu sắc hơn về hệ thống ngành công nghiệp thiết bị viễn thông chia sẻ "chuỗi cung ứng toàn cầu" như thế nào. "Báo cáo này đã hoàn toàn bỏ qua những sự kiện này và bác bỏ 10 tháng chia sẻ thông tin" - ông nói.
Những bình luận trên được đưa ra khi chính quyền Bắc Kinh đã phản ứng trước báo cáo bằng cách thúc giục Washington "gác những định kiến sang một bên" và "làm những việc có lợi cho hợp tác kinh tế Trung Quốc - Mỹ thay vì ngược lại."

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers.
Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers.

Tuy nhiên, các nghị sĩ Mỹ đã chính thức công bố báo cáo vào hôm thứ Hai (8/10) và vẫn giữ quan điểm về những rủi ro có thể xảy ra."Chúng tôi phải chắc chắn rằng các công ty viễn thông Trung Quốc làm việc tại Mỹ có thể được tin cậy khi tiếp cận các cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng tôi" - Chủ tịch Ủy ban Mike Rogers tuyên bố.
Theo ông, bất kỳ lỗi kỹ thuật, đèn hiệu,...đưa vào hệ thống quan trọng của Mỹ có thể gây ra một hiệu ứng tàn phá cho mạng lưới của nước này.
Rogers cho biết Trung Quốc "được biết đến là thủ phạm chính của hoạt động gián điệp không gian mạng, Huawei và ZTE đã không làm giảm bớt lo ngại trong suốt cuộc điều tra quan trọng. Các doanh nghiệp Mỹ nên sử dụng các nhà cung cấp khác."
Cả Huawei và ZTE đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ mối quan hệ nào với chính phủ Trung Quốc. Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng các công ty phát triển nhanh chóng làm gián điệp kinh tế, quân sự, hoặc các cuộc tấn công mạng, gây ra một mối đe dọa an ninh đối với Washington.

Huawei được cho là nhà cung cấp hàng đầu về các thiết bị viễn thông trên thế giới. Công ty này đã mua hơn 30 tỷ USD các công nghệ và dịch vụ từ 280 nhà cung cấp Mỹ kể từ năm 2001. Huawei có 13 văn phòng trên toàn quốc, bao gồm cả trụ sở Mỹ ở Plano, Texas, với khoảng 1.800 nhân viên.
Anh Vũ (Nguồn AFP, Bizjournals)