Iran đưa tàu ngầm “Cá thờn bơn” trở lại hạm đội

30/05/2012 07:10
Xuân Trường (nguồn: lenta)
(GDVN) - Iran đã tiến hành sửa chữa khẩn cấp tàu ngầm diesel-điện Tareg Project 877 EKM Paltus và đưa nó trở lại hạm đội.

Associated Press dẫn nguồn tin từ một đài truyền hình Iran rằng nước này đã tiến hành sửa chữa khẩn cấp tàu ngầm diesel-điện Tareg Project 877 EKM Paltus (Cá thờn bơn) do Nga xây dựng và đưa nó trở lại hạm đội. AP cho biết rằng việc sữa chữa sử dụng các phụ tùng và các bộ phận thay thế của Iran.

Tổng cộng, trong quá trình sửa chữa, tàu ngầm đã được thay thế khoảng 18 nghìn chi tiết khác nhau, kể cả sơn chống sonar, động cơ, cánh quạt và hệ thống sonar định vị. Các chi tiết sửa chữa khác không được công bố. Nguồn tin cũng không cho biết tàu được đưa vào ụ sửa chữa khi nào.

Iran đã sữa chữa tàu ngầm Tareg và đưa nó trở lại hạm đội
Iran đã sữa chữa tàu ngầm Tareg và đưa nó trở lại hạm đội

Năm 1988, Iran đã ký hợp đồng mua 3 tàu ngầm lớp Kilo Project 877EKM với Nga, chiếc đầu tiên Tareg (số hiệu 901) đã được chuyền giao cho lran vào tháng 10 năm 1992 và đưa vào trang bị ngày 21 tháng 11 năm 1992.

Chiếc thứ 2 mang tên Nur (số hiệu 902) được hạ thủy vào năm 1992 và chuyển giao vào tháng 8 tháng 1993 còn chiếc cuối cùng Yunis (số hiệu 903) được hoàn thành vào năm 1994, nhưng mãi tới tháng 1 năm 1997 mới được chuyển giao cho lran vì lý do tài chính.

Tàu ngầm lớp Kilo của Nga
Tàu ngầm lớp Kilo của Nga

Tàu ngầm Project 877 EKM (NATO gọi là Kilo) do Nga chế tạo được dùng trong các nhiệm vụ chống tàu chiến và chống tàu ngầm trong các vùng biển nước tương đối nông.

Tàu ngầm project 877 Paltus là nguyên mẫu của biến thể tàu ngầm tối tân hơn, được gọi ở phương Tây là Kilo cải tiến và ở Nga là project 636 Varshavyanka.

Tàu ngầm Project 877 EKM có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn khi lặn và 2.000 tấn khi nổi. Tàu có thể lặn sâu tối đa 350 m và bơi liên tục 45 ngày đêm trên biển. Được trang bị động cơ diesel-điện 5.900 sức ngựa, tàu có thể bơi với tốc độ tối đa 19 hải lý khi lặn và 11 hải lý khi nổi.

Tàu ngầm lớp Kilo
Tàu ngầm lớp Kilo

Vũ khí trên tàu bao gồm 6 ống phóng ngư lôi 533 mm với 18 53-65 ASuW, TEST 71/76 ASW hoặc VA-111 Shkval, hoặc 24 mìn DM-1. Tàu có thể được trang bị thêm các tên lửa đối không SA-N-8 Gremlin hoặc SA-N-10 Gimlet được phóng từ mặt nước.

Xuân Trường (nguồn: lenta)