Iraq mua vũ khí Nga trị giá 4,2 tỷ dollar

01/04/2013 15:25
Theo VOR
(GDVN) - Chính phủ Iraq đã phê chuẩn giao kèo mua của Nga các vũ khí và thiết bị quân sự tổng trị giá 4,2 tỷ dollar.

                                                             Mi-28NE         
Mi-28NE

Như phản ánh của báo "Vedomosti", thỏa thuận sơ bộ ký kết vào tháng Mười 2012 sẽ được mở rộng: thay vì 36 máy bay trực thăng Mi-28NE “Thợ săn đêm” như dự tính trước đây, bây giờ Iraq sẽ nhận được 40 trực thăng loại này.

Trong đó, tổng số tiền của thương vụ sẽ không thay đổi.

Hợp đồng cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự đã được ký kết trong thời gian chuyến thăm của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đến Matxcơva.

Theo phương án ban đầu dự trù cung cấp 48 tổ hợp tên lửa phòng không “Pantsir’-S1” và 36 trực thăng Mi-28NE.

Các bên cũng thỏa thuận tiến hành đàm phán về việc cung cấp cho Iraq các máy bay tiêm kích MiG-29M/M2 và xe bọc thép. Sau đó thủ tục hoàn tất thỏa thuận này đã bị đình trệ vì phát sinh nghi vấn tham nhũng.
Theo VOR