Israel bị cáo buộc đã không kích căn cứ quân sự Syria tại Latakia

28/01/2014 07:32
Nguyễn Hường
(GDVN) - Không quân Israel rạng sáng ngày 27.1 đã tấn công một căn cứ quân sự nằm ở thành phố cảng Latakia của Syria

Không quân Israel rạng sáng ngày 27.1 đã tấn công một căn cứ quân sự nằm ở thành phố cảng Latakia của Syria, tờ Haaretz dẫn truyền thông Li-băng và Israel đưa tin cho biết.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Syria đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Không quân Israel đã nhiều lần bị cáo buộc tiến hành không kích các mục tiêu quân sự tại Latakia. Cuối tháng 12.2013, quan chức Mỹ xác nhận rằng Israek đã ném bom một căn cứ quân sự trong thành phố Latakia để tiêu hủy các tên lửa cùng những thiết bị khác. 

Trong tháng 7/2013, một vụ việc tương tự cũng đã diễn ra. Sau đó, các nguồn tin tình báo tiết lộ rằng mục tiêu của cuộc không kích này là kho tên lửa Yakhont do Nga sản xuất của quân đội Syria.
Vụ tấn công mới nhất nhằm vào Latakia diễn ra trong thời điểm Liên Hợp Quốc và tổ chức Cấm Vũ khí hóa học quốc tế đang vận chuyển vũ khí hóa học của Syria từ Latakia ra biển tiêu hủy. 
Nguyễn Hường