Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.911

Kẻ dùng súng phục kích ngân hàng, bắn công an đã tự sát

28/12/2012 07:56
20 giờ 40 ngày 22-12-2012, hàng chục trinh sát Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cùng Công an Cà Mau bất ngờ ập vào quán cà phê thuộc ấp 1, xã Bình Hưng.

Đối tượng dùng dao chống trả và bỏ chạy. Lực lượng công an bắn 30 phát súng chỉ thiên nhưng gã vẫn ngoan cố. Biết mọi ngả đường đều bị phục kích, gã dùng dao đâm vào ngực tự sát. Y chính là kẻ mang vũ khí “nóng” phục kích ngân hàng và bắn hai chiến sĩ công an bị thương.

Kẻ dùng súng phục kích ngân hàng, bắn công an đã tự sát ảnh 1
Phạm Anh                            Trần Quang Khải đã tự sát

Trưa 22-11, người dân phát hiện hai đối tượng khả nghi ngồi phía trước cổng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Cà Mau nên gọi điện báo công an. Cạnh nơi bọn chúng ngồi là chiếc xe máy biển số 59S1-367.71 để túi xách màu đen. Ban chỉ huy Công an phường 7, TP. Cà Mau cử thượng úy Võ Văn Tại và thiếu úy Phạm Văn Kiên đến tìm hiểu. Khi thấy công an, hai đối tượng luống cuống rồi leo lên xe tăng tốc bỏ chạy.

Kẻ dùng súng phục kích ngân hàng, bắn công an đã tự sát ảnh 2

Thượng úy Tại chụp được đuôi xe máy bị đối tượng ngồi phía sau ôm túi xách lấy súng rulô bắn vào tay. Thiếu úy Kiên tăng tốc xe hỗ trợ đồng đội và vây bắt đối tượng thì tên ngồi phía sau bắn tiếp một phát đạn trúng vào trán làm anh ngã xuống đường. Bọn chúng tiếp tục bắn phát thứ hai nhưng Kiên tránh được. Ngay lúc đó, hàng trăm người tập trung ở đường An Dương Vương vây bắt đối tượng. Tên ngồi sau cầm súng ra hiệu cho đồng bọn tăng tốc nhưng chúng đã bị công an và người dân chốt chặn vây bắt.
Biết không còn đường thoát, hai đối tượng bỏ chạy bộ nhưng tên ngồi sau đã bị tóm. Đối tượng còn lại chạy về phía trụ sở UBND tỉnh Cà Mau. Gã dùng dao tấn công một phụ nữ cướp xe máy, nhưng do xe không nổ máy, gã đạp đổ xe rồi chạy về đường Hùng Vương tiếp tục khống chế ông Ba Khải (Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe thuộc Tỉnh ủy Cà Mau) trên đường đi làm về và cướp xe.
Kẻ dùng súng phục kích ngân hàng, bắn công an đã tự sát ảnh 3
Tang vật Công an Cà Mau thu được
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng bị bắt khai tên là Phạm Anh (SN 1984, ngụ huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Kiểm tra túi xách mà trinh sát thu được có hai khẩu súng đã lên nòng (rulô và K59), 5 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay và nhiều đoản phá ổ khóa xe máy.
Ba ngày sau, CA Cà Mau thu giữ chiếc xe máy mà đối tượng cướp bỏ lại trên đường Quản lộ - Phụng Hiệp. Xác định kẻ bỏ trốn hết sức nguy hiểm, Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an TP. Cà Mau nhanh chóng truy tìm. Trinh sát nhiều lần đến Thừa Thiên - Huế, Nam Định xác minh đối tượng bỏ trốn nhưng không có kết quả. Một tổ trinh sát được phân công đến TP. Đà Nẵng. Qua công tác sàng lọc và lần theo các mối quan hệ của Phạm Anh, trinh sát khẳng định tên bỏ trốn là Trần Quang Khải (SN 1981, thường trú tổ 40, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).
Lần giở hồ sơ của Khải, trinh sát hết sức bất ngờ về hành vi phạm tội của y. Ngày 24-4-1997, Khải mới 16 tuổi đã bị TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt 2 năm tù giam về hành vi cướp và trộm cắp tài sản. Mãn hạn tù, ngày 8-8-1999 Khải lại bị TAND quận Thanh Khê tuyên phạt 9 tháng tù giam vì hành vi trộm cắp. Đến năm 2004, Khải lĩnh án tù 3 năm về tội trộm cắp.
Khoảng 1 giờ 30 ngày 21-9-2009, Khải điều khiển xe máy chở Phạm Đình Dương (SN 1965, có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích) trên địa bàn phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) thì bị thiếu tá Phan Công Việt và chiến sĩ Ngô Thành Đông tuần tra phát hiện. Trước đó, ngày 20-11-2004 Dương đã dùng dao đâm chị Nguyễn Thị Mai gây thương tích 51%. Cơ quan cảnh sát điều tra nhiều lần triệu tập Dương nhưng đối tượng bỏ trốn. Thiếu tá Việt chặn đầu xe Dương, y liền tăng tốc bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi ngoạn mục diễn ra hai đối tượng bị bắt giữ. Dương dùng dao đâm thiếu tá Việt và anh Đông để tẩu thoát. Thiếu tá Việt tử vong, anh Đông bị thương 8%. Công an TP. Đà Nẵng xác định, Khải giữ vai trò chủ mưu trong chuyên án trộm cắp tài sản và tham gia cùng Dương gây nên cái chết của thiếu tá Việt. Dương bị phạt tử hình.
Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Khải. Y tìm đường vào Nam. Ngày 23-7-2010, Khải bị Công an huyện Thủ Thừa, Long An truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.  Y dùng giấy chứng minh nhân dân giả và rủ Phạm Anh mang theo hai khẩu súng về các tỉnh miền Tây lên kế hoạch cướp nhưng bị người dân phát hiện. 

Trong thời gian lần theo dấu vết Khải, trinh sát nhận được thông tin: ngày 20-12 y đã móc nối với một đối tượng mua khẩu súng cùng 20 viên đạn với giá 50 triệu đồng để chuẩn bị cướp tiệm vàng. Là đối tượng trộm, cướp chuyên nghiệp, Khải có nhiều tài sản và sống với ba người tình. Y vừa gởi về quê 100 triệu đồng. Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo tổ công tác nhanh chóng truy bắt Khải. Thượng tá Hồ Quốc Việt, Phó trưởng Công an TP.Cà Mau; thiếu tá Phan Bửu Kiếm và thiếu tá Nguyễn Thuận Tùng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP.Cà Mau được lệnh tức tốc lên đường.
Ngày 22-12-2012, phát hiện một đối tượng có đặc điểm giống như Khải đang xuất hiện tại huyện Bình Chánh, TPHCM, tổ công tác đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM. Chẳng bao lâu sau, trinh sát xác định đối tượng trên chính là Khải. Kế hoạch vây bắt được triển khai. 22 giờ 10 cùng ngày, tổ công tác vừa tiếp cận tên Khải đang ngồi cùng hai đối tượng khác tại quán cà phê thuộc ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Bất ngờ, tên Khải dùng dao bấm chống trả quyết liệt, gây thương tích cho một đồng chí trong tổ rồi bỏ chạy. Mặc dù lực lượng đã bắn nhiều phát chỉ thiên nhưng Khải vẫn chống cự, khi đến đường cụt, biết không thể thoát và phải trả giá cho những hành vi đã gây ra, Trần Quang Khải dùng dao đâm vào ngực tự sát. Tổ công tác chở Khải vào bệnh viện cấp cứu nhưng y đã tử vong.

THIỆN THẢO - HOÀNG QUÂN/Công an TPHCM