Kẻ "ngáo" đá múa dao truy sát người ở Ngã Tư Sở là ai?

11/04/2014 19:53
THÁI NAM
(GDVN) - Người vung dao loạn xạ trên phố đã được xác định là nghi phạm trong một vụ án khác.
Theo thông tin ban đầu, danh tính của đối tượng gây loạn khu vực Ngã Tư Sở hôm 10/4 là Phạm Xuân Sơn, 41 tuổi, đang sống ở phường Thịnh Quang (Đống Đa, Hà Nội). Công an xác định, Sơn còn là nghi phạm trong một vụ án "cố ý gây thương tích" vừa xảy ra trên địa bàn.
Trước đó như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, khoảng 17h40 ngày 10/4, tại đầu đường Trường Chinh, cách Ngã Tư Sở khoảng 100m, một người đàn ông vừa chạy vừa cầm dao vung loạn xạ trên phố khiến người dân hoang mang tột độ.
Đối tượng là Phạm Xuân Sơn tại cơ quan điều tra.
Đối tượng là Phạm Xuân Sơn tại cơ quan điều tra. 

Vào thời điểm đó, người đàn ông dáng mảnh khảnh, mặc áo sơ mi đen, quần jean đuổi theo một người đàn ông khác từ đường Trường Chinh tới gầm cầu vượt đoạn giáp đường Láng, trên tay cầm một con dao nhọn, vừa chạy vừa la hét.

Không lâu sau, cảnh sát cơ động và công an 2 phường Thịnh Quang, Khương Trung có mặt để vây bắt đối tượng này.

Suốt 15 phút công an thuyết phục nhưng đối tượng này vẫn dùng dao vung loạn xạ gây kinh hãi cho dân chúng. Trước diễn biến có thể gây nguy hiểm tới nhiều người, buộc công an phải nổ súng cảnh cáo, nhưng người đàn ông “ngáo đá" chỉ bị bắt khi vấp ngã trên đường tháo chạy.

Đối tượng sau đó đã được đưa về trụ sở công an phường Thịnh Quang để điều tra.

Hiện công an quận Đống Đa đang hoàn thiện hồ sơ để điều tra, làm rõ vụ việc và khởi tố đối tượng.

THÁI NAM