Khánh thành nhà ga T2 và cầu Nhật Tân

04/01/2015 18:14
Ngọc Quang
(GDVN) - Sáng nay (4/1), Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Lễ khánh thành Nhà ga hành khách T2 Nội Bài, đường và cầu Nhật Tân.

Tới dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Đại diện Chính phủ Nhật Bản có ông Akihiro Ohta - Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và du lịch; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam phát lệnh khánh thành các dự án, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương và đánh giá cao việc hoàn thành, đưa vào khai thác cụm dự án trọng điểm quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng; cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã cung cấp nguồn vốn ODA cho cụm dự án, xây dựng thêm một dự án biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai đất nước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thay mặt Chính phủ Việt Nam phát lệnh khánh thành dự án, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã tài trợ cho dự án. Ảnh: Ngọc Quang,
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thay mặt Chính phủ Việt Nam phát lệnh khánh thành dự án, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã tài trợ cho dự án. Ảnh: Ngọc Quang,

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi xin cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã tài trợ vốn ODA ưu đãi cho dự án. Nhật Bản là nhà tài trợ ODA hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam luôn trân trọng và sẽ quản lý chặt chẽ có hiệu quả nguồn vốn ODA của Nhật Bản và các nước khác trong các dự án đầu tư. Tôi mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả và nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác sâu rộng giữa hai quốc gia".

Một số hình ảnh ấn tượng tại Lễ khánh thành Nhà ga T2 Cảng hàng không Quốc tế nội bài và cầu Nhật Tân:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cắt băng khánh thành Nhà ga T2. Ảnh: Ngọc Quang.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cắt băng khánh thành Nhà ga T2. Ảnh: Ngọc Quang.
Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản cắt băng khánh thành cầu Nhật Tân, đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân. Ảnh: Ngọc Quang.
Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản cắt băng khánh thành cầu Nhật Tân, đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân. Ảnh: Ngọc Quang.
Cầu Nhật Tân là cây cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: Ngọc Quang.
Cầu Nhật Tân là cây cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: Ngọc Quang.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Ngọc Quang.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Ngọc Quang.
Nhân dân Việt Nam chờ đợi sự kiện khánh thành cầu Nhật Tân và đường nối cầu Nhật Tân tới sân bay Nội Bài. Ảnh: Ngọc Quang.
Nhân dân Việt Nam chờ đợi sự kiện khánh thành cầu Nhật Tân và đường nối cầu Nhật Tân tới sân bay Nội Bài. Ảnh: Ngọc Quang.
Cầu Nhật Tân có tổng chiều dài 3.755m với bề rộng mặt cầu 33,2m. Ảnh: Ngọc Quang.
Cầu Nhật Tân có tổng chiều dài 3.755m với bề rộng mặt cầu 33,2m. Ảnh: Ngọc Quang.
Ngọc Quang