Khởi công xây dựng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Truông Bồn

27/10/2012 13:32
Xuân Hoà
(GDVN) - Lễ khởi công được tổ chức vào sáng ngày 27/10 tại khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương Nghệ An.
Sáng 27/10/2012, tại khu di tích lịch sử Truông Bồn, UBND tỉnh Nghệ An, Bộ GTVT, TW Đoàn TNCS HCM và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức trọng thể lễ khởi công đền thờ, nhà trưng bày, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ  Truông Bồn và nâng cấp quốc lộ 15A (đoạn  qua Truông Bồn).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội, các Bộ, Ban ngành, đoàn thể TW, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các bà mẹ VNAH, các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, các đại biểu thắp hương tại khu tưởng niệm các TNXP Truông Bồn, Mỹ Sơn, Đô Lương
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội, các Bộ, Ban ngành, đoàn thể TW, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các bà mẹ VNAH, các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, các đại biểu thắp hương tại khu tưởng niệm các TNXP Truông Bồn, Mỹ Sơn, Đô Lương
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội, các Bộ, ban ngành, đoàn thể TW, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu thanh niên xung phong (TNXP), cựu chiến binh, các đại biểu và nhân dân đã về dự buổi lễ. 
Truông Bồn là một đoạn đèo dốc dài khoảng 5km trên dãy núi Thung Nưa, nằm trên tuyến đường chiến lược 15A hay còn gọi là đường 30, chạy qua địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Trong 4 tháng (từ tháng 6 đến tháng 10/1968), Mỹ ném xuống Truông Bồn hơn gần 3.000 quả bom các loại. TNXP đã cùng các lực lượng khác và nhân dân địa phương xả thân chiến đấu, đảm bảo đường thông suốt.

Nơi đây, vào ngày 31/10/1968, 13 TNXP đã hy sinh trong một trận ném bom của giặc Mỹ. Bảy liệt sĩ Truông Bồn không tìm thấy thi hài. Hiện tại, Truông Bồn có một ngôi mộ chung cho họ. Ngày 12/1/1996, Bộ Văn hóa - Thông tin có quyết định công nhận Truông Bồn là di tích lịch sử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng các đại biểu động thổ khởi công xây dựng khu di tích lịch sử Truông Bồn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng các đại biểu động thổ khởi công xây dựng khu di tích lịch sử Truông Bồn

Ngày 23/9/2008, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tiểu đội 2 gồm 14 chiến sỹ TNXP Truông Bồn (13 người đã hy sinh, 1 người còn sống). Truông Bồn trở thành di tích lịch sử, là chứng tích chiến tranh ghi dấu chiến công hào hùng của dân tộc, trở thành biểu tượng của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Truông Bồn với tổng kinh phí hơn 175 tỷ đồng đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2010. Dự án triển khai xây dựng trên diện tích 22 ha được thực hiện thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2010 đến năm 2013 gồm các hạng mục xây dựng mộ, đền thờ, các công trình hạ tầng liên quan; giai đoạn 2 từ năm 2014 đến năm 2015 gồm các hạng mục xây dựng quảng trường, nhà trưng bày, hạ tầng kỹ thuật và các công trình liên quan khác. 
Xuân Hoà