Khởi tố đối tượng đâm chết người trong ngày khai hội chùa Hương Tích

08/02/2014 15:05
Xuân Hoà
(GDVN) - Đối tượng Hồ Văn Hà (SN 1996, trú xã Nghi Kim, TP Vinh) kẻ đã đâm chết người ngay tại điện chính chùa Hương Tích đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người.

Trước đó, vào ngày 5/2 Hà cùng nhóm bạn đi lễ chùa Hương Tích (thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) ngay ngày khai hội. Tuy nhiên, khi đến khu vực chùa Hà và nhóm bạn xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trú tại TP. Vinh.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm hai bên cãi vã và nhảy vào ăn thua với nhau. Trong lúc hỗn chiến Hà đã dùng con dao nhọn đâm vào 2 thanh niên của nhóm bên kia là Định Xuân Hưng và Nguyễn Đắc Quân (đều trú tại TP. Vinh, Nghệ An. 

Đối tượng Hồ Văn Hà tại cơ quan điều tra
Đối tượng Hồ Văn Hà tại cơ quan điều tra

Vụ hỗn chiến cũng đã làm du khách đi chùa có mặt tại đó bỏ chạy toán loạn. Ngay sau đó hai thanh niên bị thương được đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng mất máu nhiều nên Hưng đã tử vong. 

Riêng Hà sau khi gây án đã vứt hung khí cách hiện trường khoảng 50m rồi thay áo, bịt khẩu trang để bỏ trốn. Nhưng Hà đã bị Công an huyện Can Lộc bắt giữ sau đó. 
Xuân Hoà