Khởi tố vụ án “súng cướp cò” gây chết người tại trường gà ở Cà Mau

21/04/2015 11:14
Trúc Linh
(GDVN) - Cơ quan điều tra Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ cướp cò súng của trinh sát công an khiến một người thiệt mạng.

Thông tin trên do Đại tá Phạm Thành Sỹ (Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau) cho biết vào sáng ngày 21/4.

Như đã GDVN đã thông tin, vào khoảng 15h ngày 18/4/2015, hàng chục lực lượng trinh sát Công an tỉnh Cà Mau và Công an huyện Trần Văn Thời đã bất ngờ vây ráp trường gà tại khóm 4, thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời). 

Tại đây, Thiếu tá Lữ Phú Sinh nhận lệnh bắn hai phát súng chỉ thiên. Tuy nhiên, khi chưa kịp cất súng đã xảy ra giằng co với anh Lê Hoài Bảo (34 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Sông Đốc) dẫn đến súng bị cướp cò khiến anh Bảo tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Người dân hiếu kỳ đổ xô đến xem sự cố đá gà làm chết người.
Người dân hiếu kỳ đổ xô đến xem sự cố đá gà làm chết người.

Sau khi anh Bảo chết, người nhà đã quá khích đưa thi thể nạn nhân đến trường gà chửi bới, xô xát với lực lượng công an.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục khởi tố bị can đối với Thiếu tá Lữ Phú Sinh về hành vi vô ý làm chết người.

Trúc Linh