Không quân Anh sẽ loại bỏ máy bay tiếp liệu trên không VC10

27/01/2013 11:06
Theo QĐND
(GDVN) -Không quân Anh đã tiếp nhận 3 máy bay tiếp dầu Voyager (chiếc thứ 3 được chuyển giao hồi tháng 12-2012).
Vickers VC10
Vickers VC10

Bộ Quốc phòng Anh dự kiến tới tháng 9-2013 sẽ loại bỏ hoàn toàn dòng máy bay tiếp liệu trên không Vickers VC10. Hãng tin Flightglobal dẫn lời Cục trưởng Cục Vũ khí, trang bị và công nghệ thuộc Bộ Quốc phòng Anh, Philip Dunne, đăng tải. Quyết định loại bỏ máy bay VC10 đã được thông qua qua trong tháng 12-2012 và không quân Anh hiện có 6 máy bay loại này.

Không quân Anh tiếp nhận máy bay VC-10 trong giai đoạn 1966-1970 và chúng sẽ hết niên hạn sử dụng trong tháng 3 tới.

Tuy nhiên, do chưa tìm được nguồn bổ sung, Bộ Quốc phòng nước này đã quyết định kéo dài niên hạn sử dụng VC-10 thêm 6 tháng để đợi thêm máy bay tiếp dầu mới Voyager (A330MRTT). Chi phí kéo dài hoạt động các đơn vị máy bay VC-10 không được tiết lộ.

Không quân Anh đã tiếp nhận 3 máy bay tiếp dầu Voyager (chiếc thứ 3 được chuyển giao hồi tháng 12-2012). Theo kế hoạch tới năm 2016, Anh sẽ sở hữu 14 máy bay loại này.

Trong tương lai gần, Bộ Quốc phòng Anh sẽ loại bỏ thêm một vài dòng máy bay quân sự cũ có trong biên chế. Cụ thể, tới tháng 10-2013, không quân Anh sẽ loại bỏ 8 máy bay vận tải C-130K Hercules và tới tháng 3-2014 là 7 máy bay vận tải-tiếp liệu Lockheed TriStar.

Đây là động thái mở đường cho việc tiếp nhận chiếc máy bay A400M đầu tiên dự kiến vào tháng 3-2015. Chúng sẽ được biên chế cùng với 8 máy bay vận tải C-17 Globemaster III và 24 máy bay C-130J Super Hercules trong biên chế không quân Anh.
Theo QĐND