Không thể bỏ lỡ hành trình nghỉ dưỡng cao cấp tại thiên đường tuyệt đẹp Jeju

01/09/2017 10:26
Ngọc Bích
(GDVN) - Thiên đường tình yêu – hòn đảo Jeju xinh đẹp vốn đã rất nổi tiếng với những tín đồ yêu thích du lịch bởi phong cảnh thanh bình, bờ biển tràn ngập nắng và gió.

Một hành trình mới, một trải nghiệm đẳng cấp và hoàn toàn độc đáo, khác biệt tại hòn đảo tự trị lớn nhất tọa lạc ở cực Nam của Hàn Quốc – hòn đảo Jeju xinh đẹp, một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất xứ sở Kim chi.

Thiên đường tình yêu – hòn đảo Jeju xinh đẹp vốn đã rất nổi tiếng với những tín đồ yêu thích du lịch bởi phong cảnh thanh bình, bờ biển tràn ngập nắng và gió, là địa điểm lý tưởng cho những kỳ nghỉ trăng mật của các đôi tình nhân, hay những kỳ nghỉ giúp gắn kết gia đình.

Tuy nhiên, hãy thử một lần khám phá hòn đảo tình yêu bằng hành trình nghỉ dưỡng cao cấp với những trải nghiệm mới, độc đáo, dịch vụ đẳng cấp để du khách có thêm nhiều cảm xúc thăng hoa trong chuyến đi của mình.

Cưỡi ngựa trên đảo Jeju

Đắm mình vào không gian xanh mát của đồng cỏ xanh rì, tận hưởng không khí trong lành, xen lẫn chút hồi hộp, rồi vỡ òa vì thích thú chính là cảm giác mà bạn được trải nghiệm khi cưỡi ngựa tại đảo Jeju.

Đã từ lâu, người dân đảo Jeju nổi tiếng với khả năng nuôi ngựa và cưỡi ngựa, giống ngựa của họ mang tên Jorangmal cũng được đánh giá rất cao trong giới đua ngựa.

Cưỡi ngựa tại đảo Jeju là một trải nghiệm đầy thú vị.
Cưỡi ngựa tại đảo Jeju là một trải nghiệm đầy thú vị.

Hãy tưởng tượng bạn trong trang phục của những chàng trai cao bồi, được làm quen với những chú ngựa to khỏe, rồi tự mình cầm dây cương điều khiển và dạo quanh trường đua ngựa được thiết kế giống như thảo nguyên mênh mông, chắc chắn sẽ mang lại cho du khách một trải nghiệm thú vị không thể nào quên khi tới Jeju.

Hãy yên tâm vì cưỡi ngựa ở đây rất an toàn bởi mọi hoạt động của bạn đều được huấn luyện viên trực tiếp hướng dẫn tận tình, thậm chí trẻ em từ 36 tháng tuổi trở lên đã có thể tham gia cùng bố mẹ được rồi.

Du khách Vietravel hào hứng trước trải nghiệm cưỡi ngựa tại đảo Jeju.
Du khách Vietravel hào hứng trước trải nghiệm cưỡi ngựa tại đảo Jeju.

Khám phá thế giới đại dương bằng tàu ngầm Seogwipo

Nếu như đã đến thành phố Jeju nhiều lần, thì bạn hãy làm mới hành trình của mình bằng một chuyến đi về phía Nam của đảo, đó là thành phố Seogwipo cách sân bay Jeju khoảng 45 phút di chuyển bằng ô tô.

Cũng giống như Jeju ở đây nổi tiếng với nắng và gió. Nắng, gió hòa quyện với nhau làm cho du khách như được hòa mình vào thiên nhiên, quên đi những áp lực công việc, những lo lắng muộn phiền của cuộc sống thường ngày.

Đặc biệt ở Seogwipo còn nổi tiếng với hoạt động ngoài trời thu hút rất đông du khách tới trải nghiệm, đó chính là khám phá thế giới đại dương bằng tàu ngầm.

Seogwipo Submarine – Một trải nghiệm mà du khách không nên bỏ qua khi đến Jeju bởi những chuyến tàu ngầm sẽ đưa bạn đi thám hiểm thế giới đại dương.
Seogwipo Submarine – Một trải nghiệm mà du khách không nên bỏ qua khi đến Jeju bởi những chuyến tàu ngầm sẽ đưa bạn đi thám hiểm thế giới đại dương.

Được khai trương vào năm 1988, Seogwipo là tàu ngầm đầu tiên ở châu Á.

Trước khi bắt đầu hành trình khám phá đại dương, du khách sẽ có những giây phút thư giãn dạo quanh cảng biển rồi mới được đưa xuống tàu ngầm.

Du khách sẽ vô cùng bất ngờ, và sửng sốt bởi từ độ sâu 40m, những chú cá đầy màu sắc, những rặng san hô kì ảo, thảm thực vật đa dạng và cả những màn biểu diễn đặc sắc của thợ lặn... lần lượt hiện ra hấp dẫn người xem.

Nếu du khách đi cùng gia đình có trẻ em thì đây cũng là hoạt động thú vị để các em khám phá, gần gũi với đại dương.

Qua cửa kính tàu ngầm, du khách được chiêm ngưỡng thế giới thực vật đa dạng, thích thú với những màn biểu diễn của thợ lặn, thậm chí sửng sốt trước chiếc tàu nằm sâu dưới đáy biển.
Qua cửa kính tàu ngầm, du khách được chiêm ngưỡng thế giới thực vật đa dạng, thích thú với những màn biểu diễn của thợ lặn, thậm chí sửng sốt trước chiếc tàu nằm sâu dưới đáy biển.

Du thuyền đẳng cấp

Lênh đênh ngoài biển khơi, thả hồn mình theo những cánh buồm trắng phau đón gió của biển cả trên du thuyền đẳng cấp là trải nghiệm thú vị mà bạn không nên bỏ lỡ khi tới Jeju.

Trải nghiệm với du thuyền – vi vu đại dương như những minh tinh màn bạc. Pacific Land nằm ngay gần vùng biển thuộc khu nghỉ dưỡng cao cấp Jungmun Resort được trang bị đầy đủ mọi thứ bạn cần cho một chuyến du ngoạn đẳng cấp 5 sao.
Trải nghiệm với du thuyền – vi vu đại dương như những minh tinh màn bạc. Pacific Land nằm ngay gần vùng biển thuộc khu nghỉ dưỡng cao cấp Jungmun Resort được trang bị đầy đủ mọi thứ bạn cần cho một chuyến du ngoạn đẳng cấp 5 sao.

Chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển bằng ô tô là du khách có thể tới được bến cảng Shangrila để bắt đầu hành trình trên du thuyền.

Khi đặt chân tới đây, bạn giống như đi lạc vào một khu nghỉ dưỡng cao cấp với những ngôi nhà gỗ nhìn thẳng ra biển, khuôn viên tràn ngập cây xanh, và xa xa là những chiếc thuyền giương cánh buồm trắng như đang mời gọi du khách hãy nhanh chân tận hưởng những giây phút tuyệt vời.

Du khách hào hứng khi được tham gia hoạt động câu cá trên du thuyền.
Du khách hào hứng khi được tham gia hoạt động câu cá trên du thuyền.

Với không gian riêng tư và sang trọng, đặc biệt sự phục vụ tận tình, chuyên nghiệp đến từ các thủy thủ, mang lại cho du khách cảm giác bất cứ ai cũng chính là chủ nhân của chiếc du thuyền hạng sang và đang vô cùng hào hứng tham gia vào bữa tiệc dành riêng cho chính mình.

Hành trình kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, du khách sẽ thích thú khi đứng trên boong tàu nhún nhảy theo điệu nhạc sôi động, ngắm nhìn cảnh biển lãng mạn, hay thưởng thức trái cây cùng ly rượu vang thơm ngon.

Những giây phút thoải mái vui đùa cùng bạn bè, hay lãng mạn cùng nửa kia của mình cùng tựa vào nhau ngắm hoàng hôn buông, hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau thử tài câu cá ngoài biển khơi chắc chắn sẽ là một kỷ niệm, một trải nghiệm đẳng cấp không thể nào quên.

Ngọc Bích