Lạc vào miền đất cổ tại Nikko

25/07/2018 16:33
Quế Chi
(GDVN) - Tại Nikko có một khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách cổ điển đặc biệt dành cho khách du lịch nước ngoài.

Ngoài ra, Nikko còn có rất nhiều ngôi nhà mang vẻ đẹp kiến trúc cổ lấy ý tưởng từ các khu nhà Nhật Bản và nhà tư nhân nổi tiếng xưa.

Tại sao bạn không đến vùng đất Nikko để được chiêm ngưỡng nghệ thuật kiến trúc này nhỉ?

1. Công viên tưởng niệm đại sứ quán Anh Quốc và đại sứ quán Ý

Tại hồ Chuzenji, có một toà nhà cổ được xây dựng bởi các nhà ngoại giao và đến ngày nay nó trở thành khu nghỉ dưỡng cho du khách nước ngoài.

Công viên tưởng niệm đại sứ quán Ý và Anh đến ngày nay vẫn còn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp như trước đây, vào phòng trà bạn sẽ được thưởng thức bánh nướng và trà nước Anh từ đại sứ quán Anh trong khi ngồi ngắm cảnh hồ Chuzenji và tận hưởng những cơn gió mát lạnh mùa hạ. 

Thời gian mở cửa:

9:00- 16:00 tháng 4 - đến 6, tháng 9 đến tháng 11 

9:00- 17:00 tháng 7 - tháng 8

Đóng cửa: các ngày thứ 2 hàng tuần

Vé vào cửa:

Người lớn: 200yen (khoảng 50,000VND)

Trẻ em: 100yen (khoảng 25,000VND)

(Bình thường vé người lớn: 300yen, trẻ em: 150yen)

Địa chỉ: 2482 Chūgūshi, thành phố Nikko

Di chuyển: Từ ga JR hoặc Tobu Nikko, 48’ di chuyển đến hồ Chuzenji bằng Tobu bus, chuyển sang Tobu Bus để đến trạm Skyline trong 5’, sau đó xuống xe và đi bộ 5’ sẽ đến lối vào của công viên tưởng niệm đại sứ quán Ý và Anh.

2. Khách sạn Nikko Kanaya

Đây là một khách sạn cổ và đến nay khách sạn này được coi là một tài sản mang giá trị văn hoá tại Nikko, nơi đây đã rất nổi tiếng vì là nơi tổ chức các buổi lễ và Helen Keller, Einstein đã từng ở tại khách sạn này. 

Bạn sẽ cảm thấy một trải nghiệm tuyệt vời trong một thiết kế theo phong cách Nhật Bản pha trộn hoàn hảo trong kiến trúc phương Tây.

Và hơn thế bạn có thể thoải mái vào tham quan khách sạn mà không cần phải là một vị khách đến đây để sử dụng dịch vụ.

Địa chỉ: 1300 Kamihatsuishimachi, thành phố Nikko

Số điện thoại: 0288-54-0001

Di chuyển: Từ ga JR hoặc Tobu Nikko, di chuyển khoảng 8’ để đến hồ Chuzenji, đến cầu Shinkyo và đi khoảng 3’ là đến.

3. Công viên Tưởng niệm Hoàng gia Nikko Tamozawa

Đây là một trong những toà nhà gỗ rộng nhất tại Nhật Bản và khi đến đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng sự kết hợp của phong cách Nhật Bản đan xen với Phương Tây từ 3 thời kỳ khác nhau của Nhật Bản: Edo, Meiji và Taisho.

Trước đây, toà nhà này được sử dụng như một cung điện dành cho hoàng gia, đến ngày nay nơi đây được coi là tài sản văn hoá quan trọng của đất nước.

Đến đây tham quan bạn sẽ cảm nhận được không khí hoàng gia vẫn còn sót lại chốn này.

Giờ mở cửa: 9:00-16:00

Ngày đóng cửa: thứ 3 hàng tuần

Vé và cửa: Người lớn 510 yen ( khoảng 100,00VND), học sinh tiểu học và trung học cơ sở: 250 yen ( khoảng 50,000VND)

Địa chỉ: 8-27 Honcho, thành phố Nikko

Di chuyển: từ ga JR hoặc Tobu Nikko, lên xe Tobu Bus di chuyển đến hồ Chuzenji mất khoảng 12’, xuống tại trạm Công viên Tưởng niệm Hoàng gia Nikko Tamozawa.

Số điện thoại: 0288-53-6767

4. Nhà hàng phong cách phương Tây Meiji-no-Yakata

Đây là một ngôi nhà được xây dựng mang phong cách châu Âu, trước đây chủ yếu dành cho các thương gia người Mỹ, tất cả các bức tường của ngôi nhà đều được xây bằng đá và nghệ thuật này được gọi là nghệ thuật ghép đá.

Nhà hàng phục vụ các món ăn phương Tây: trứng ốp cơm và được thưởng thức trong không khí vô cùng trang nhã của miền phương Tây cũ.

Khi bạn đến đây sẽ được thưởng thức các món ăn phương Tây được làm ra từ Nikko Yuba (váng đậu) hay Kanpyō (một loại sơ từ quả bầu).

Giờ mở cửa: 11:00-19:30 tất cả các ngày trong tuần

Địa chỉ: 2339-1 Sannai, thành phố Nikko

Di chuyển: Từ ga JR hay Tobu Nikko, lên xe Tobu Bus di chuyển đến cầu Shinkyo mất khoảng 8’, sau đó đi bộ 5’ là đến.

Số điện thoại: 0288-53-3751.

Quế Chi