Lao vào cột đèn ven đường với tốc độ cao, một người đàn ông tử vong

07/07/2013 07:09
Phong Vũ
(GDVN) - Đang lưu thông trên đường, chiếc xe máy do anh N. điều khiển đột nhiên lao vào vỉa hè. Anh N. sau đó bị văng ra khỏi xe, đập đầu vào cột đèn cao áp ven đường, tử vong. Chiếc xe máy bị trượt dài hơn 10 mét mới dừng lại.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h20 chiều 6/7 tại đường Lê Quang Đạo, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Thông tin ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hoài N. (47 tuổi, ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội).
Theo một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm nói trên, họ thấy anh N. điều khiển chiếc xe máy Honda Dream chạy theo hướng cầu vượt đại lộ Thăng Long về sân vận động Mỹ Đình với tốc độ rất cao.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Khi đến đoạn trước công trường xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao, xe anh N. đột nhiên mất lái lao vào vỉa hè. Anh N. sau đó bị văng ra khỏi xe, đập đầu vào cột đèn điện cao áp ven đường. Chiếc xe máy bị trượt dài hơn 10 mét mới dừng lại.

Ngay sau đó, nạn nhân được một số người dân lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh N. đã tử vong. 

Nhận được tin báo, không lâu sau, lực lượng chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Phong Vũ