Lễ khai giảng không phát biểu ở trường Tiểu học Tân An 1

05/09/2019 16:03
Phan Tuyết
(GDVN) - Buổi lễ khai giảng kết thúc trong niềm nuối tiếc của nhiều học sinh. Lễ khai giảng đã thật sự vì các em học sinh thân yêu như thông điểm đã từng phát động.

Cả phần lễ và phần hội, buổi lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tân An 1 thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận năm học 2019-2020 diễn ra chỉ gần một tiếng.

Khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Tân An 1 thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận (Ảnh tác giả)
Khai giảng năm học mới  tại Trường Tiểu học Tân An 1 thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận (Ảnh tác giả)

Sau màn chào đón 71 em học sinh của khối lớp 1, nghi lễ chào cờ, hát quốc ca được diễn ra vô cùng trang nghiêm.

Đại diện Ủy ban Nhân dân xã đọc thư của Chủ tịch nước, cô hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc và đánh hồi trống khai trường.

Đặc biệt không có màn phát biểu của các vị khách mời.

Tiếp đến phần trao học bổng “Tiếp bước đến trường” cho một số học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh tác giả)
Phát học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh tác giả)

Đó là những phần quà của Ngân hàng hợp tác chi nhánh Bình Thuận, của Hội khuyến học phường, của thầy giáo Mã Sĩ Diệp giáo viên nhà trường.

Công ty Honda đã tặng 71 chiếc nón bảo hiểm cho học sinh lớp 1 với thông điệp an toàn khi tham gia giao thông.

Phát nón bảo hiểm cho học sinh lớp 1 (Ảnh tác giả)
Phát nón bảo hiểm cho học sinh lớp 1 (Ảnh tác giả)

Phần lễ kết thúc, học sinh tiếp tục được xem các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, được tham gia chơi các trò chơi âm nhạc, cả người chơi và người xem đều hào hứng, vui nhộn.

Học sinh đang chơi trò chơi trong phần hội (Ảnh tác giả)
Học sinh đang chơi trò chơi trong phần hội (Ảnh tác giả)

Buổi lễ kết thúc trong niềm nuối tiếc của nhiều học sinh. Lễ khai giảng đã thật sự vì các em học sinh thân yêu như thông điểm đã từng phát động.

Phan Tuyết