Libya bắt giữ 4 lính Mỹ không tuyên bố lý do

28/12/2013 12:28
Nguyễn Hường
(GDVN) - Chính phủ Libya đã bắt tạm giam 4 thành viên quân đội Mỹ.

Theo Reuters ngày 28/12, Chính phủ Libya đã bắt tạm giam 4 thành viên quân đội Mỹ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
"Chúng tôi đang xác định thông tin về vụ việc để đảm bảo trả tự do cho họ", Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki cho biết trong một tuyên bố. 

Theo bà, các nhà chức trách Mỹ đã liên lạc với Libya để làm rõ thông tin về vụ việc, nhưng không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về lý do dẫn tới vụ bắt giữ.

Hiện nơi giam giữ và lý do bắt giữ các lính Mỹ trên vẫn chưa được tiết lộ. Chính phủ Libya chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về vụ việc.

Theo New York Times, vụ việc dường như đã diễn ra trong một khu du lịch cách thủ đô Tripoli khoảng 1 giờ lái xe ô tô.

Căng thẳng giữa Mỹ và Libya đã gia tăng kể từ sau vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại tại Benghazi vào ngày 11/9/2012 dẫn đến cái chết của bốn người Mỹ, trong đó có Đại sứ Christopher Stevens./.

Nguyễn Hường