Mâu thuẫn láng giềng, cầm dao đâm chết người

17/04/2013 10:51
Dương Cầm
(GDVN) - Lúc 20 giờ 30 phút hôm qua, 16/4, đã xảy ra vụ giết người nghiêm trọng tại khóm I, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
Nguyên nhân vụ việc: Do có xích mích, cãi vã nhiều lần từ trước, đối tượng Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1990) đã sang nhà tìm Trần Thị Nhum (1969) gây sự.

Hai người đã lớn tiếng, dẫn đến xô xát. Thấy vậy, ông H., chồng của bà Đào đã sang can ngăn, kéo hai người ra.

Vụ giết người làm xôn xao thị trấn Định An vốn yên tĩnh.
Vụ giết người làm xôn xao thị trấn Định An vốn yên tĩnh.


Bất ngờ bà Đào đã rút dao Thái Lan giấu sẵn trong người ra, đâm một nhát chí mạng vào phía sau gáy bà Nhum. Thấy bà Nhum ngất đi, máu tuôn xối xả, bà Đào đã hoảng hốt, tìm cách bỏ trốn.

Mọi người đã đưa bà Nhum  đi cấp cứu, nhưng giữa đường bà đã tắt thở.

Công an xã Định An, phối hợp với công an tỉnh Trà Vinh đã bắt được  Nguyễn Thị Đào ngay trong đêm. Sự việc đang được cơ quan chức năng giải quyết, làm sáng tỏ.


Dương Cầm