Máy bay AirAsia mất tích khi đang trên đường từ Indonesia đến Singapore

28/12/2014 11:23
Bình Nguyên
(GDVN) - Trên máy bay có 6 thành viên phi hành đoàn và 155 hành khách 155 , trong đó gồm 138 người lớn, 16 trẻ em và 1 trẻ sơ sinh.
Máy bay Airbus A320 Air Asia (ảnh RT)
Máy bay Airbus A320 Air Asia (ảnh RT)

Sáng 28/12, hãng hàng không AirAsia của Malaysia cho biết họ đang mở chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mang mã hiệu QZ8501 bị mất tích trên đường từ Indonesia đến Singapore.
 
"Hiện tại chúng tôi rất tiếc là không có thêm bất kỳ thông tin nào về tình trạng của hành khách và phi hành đoàn trên máy bay, nhưng chúng tôi sẽ thông báo ngay cho tất cả các bên liên quan khi có thêm thông tin," hãng này khẳng định.
 
Cũng theo AirAsia, chiếc máy bay mất tích là loại Airbus A320-200.
 
Chiếc máy bay chở theo 161 người đã bị mất liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu vào sáng 28/12.
 
"Chuyến bay của AirAsia từ Surabaya đi Singapore bị mất liên lạc với Jakarta vào lúc 7h55 ( giờ địa phương)," người phát ngôn bộ giao thông J.A. Barata nói với hãng tin AFP.
 
Chiếc máy bay Airbus rời sân bay quốc tế Juanda tại Surabaya ở Đông Java vào lúc 5h20 sáng và theo dự kiến sẽ tới Singapore lúc 8h30 (0030 GMT).
 
Trên máy bay có 6 thành viên phi hành đoàn và 155 hành khách 155 , trong đó gồm 138 người lớn, 16 trẻ em và 1 trẻ sơ sinh.

Bình Nguyên