Máy bay chiến đấu T-50 Nga bay thử hơn 500 lần, sẽ đổi động cơ mới?

27/07/2013 08:51
Đông Bình
(GDVN) - Động cơ mới mang tên "Sản phẩm 129", có lực đẩy lên tới 20.000 kgf, tăng cường khả năng cơ động cho máy bay chiến đấu tàng hình T-50 Nga.
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 Nga
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 Nga

Ngày 25 tháng 7, trang mạng tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đưa tin, động cơ thế hệ mới được nghiên cứu chế tạo cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 của Nga đã được đầu tư sản xuất tại Bashkir, Nga. Chuyên gia quân sự Nga chỉ ra, hệ thống động lực mới này sẽ giúp cho máy bay T-50 có tính năng cơ động xuất sắc hơn, điều quan trọng hơn là, sự xuất hiện của nó đánh dấu ngành chế tạo hàng không Nga đã chào đón một thời đại hoàn toàn mới.

Hiện nay, máy bay nguyên mẫu T-50 được lắp ráp động cơ AL-41F1 thuộc giai đoạn thứ nhất. Loại động cơ này do Công ty Saturn chế tạo, là một loại động cơ phản lực cánh quạt đẩy trang bị buồng đốt nhiên liệu phụ trội, trang bị hệ thống điểm hỏa ion và vòi phun véc-tơ có kiểm soát, quá trình vận hành của nó đã được tiến hành kiểm soát số hóa hoàn toàn. Được biết T-50 trang bị AL-41F1 cũng có thể tiến hành bay siêu âm trong trạng thái không đốt nhiên liệu phụ trội.

Động cơ AL-41F1 có trọng lượng gần 1.400 kg, lực đẩy khi không đốt nhiên liệu phụ trội là 8.800 kgf, lực đẩy tối đa khi đốt nhiên liệu phụ trội có thể lên tới 15.000 kgf.

Theo kế hoạch của Quân đội Nga, trong 10-12 năm tới, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 của Nga sẽ còn đổi hệ thống động lực hoàn thiện hơn, đó là động cơ mới mang tên "Sản phẩm 129". Lực đẩy khi đốt nhiên liệu phụ trội của loại động cơ này sẽ lên tới 20.000 kgf. "Sản phẩm 129" sẽ trang bị vòi phun véc-tơ đối xứng trục.

Hiện nay, Tổ hợp chế tạo động cơ Wufeimu (đọc âm tiếng Trung) Nga đang thực hiện công tác chuẩn bị chế tạo hàng loạt động cơ phản lực thế hệ thứ năm. Trước đó, loại động cơ mới này sẽ còn được thử nghiệm bởi nhà máy và thử nghiệm quốc gia (thử nghiệm quốc gia được triển khai vào năm 2015).

Đơn vị sản xuất có liên quan đến nay vẫn chưa tiết lộ thời gian cụ thể sản xuất hàng loạt động cơ thế hệ thứ năm của Nga.

Máy bay chiến đấu tàng hình T-50 Nga
Máy bay chiến đấu tàng hình T-50 Nga

Theo dự đoán của các chuyên gia, công tác thiết kế thử nghiệm của loại động cơ mới này sẽ còn tiếp tục trong vài năm. Bộ Quốc phòng Nga trước đó từng tuyên bố, máy bay chiến đấu T-50 sẽ trang bị cho Không quân Nga từ năm 2016.

Quân đội Nga hiện đã đặt mua 60 máy bay T-50, tổng nhu cầu đối với loại máy bay chiến đấu này trong tương lai của Không quân Nga dự kiến sẽ đạt 150-200 chiếc.

Máy bay nguyên mẫu của T-50 Nga đã lần lượt tiến hành bay thử 3 lần trước vào năm 2010, sau đó được một máy bay vận tải quân dụng An-124 của Không quân Nga vận chuyển từ Komsomolsk-on-Amur đến trung tâm thử nghiệm Zhukovski. Đến nay, T-50 đã tiến hành bay trên 500 lần trong quá trình thử nghiệm bí mật.

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm T-50 do Nga chế tạo
Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm T-50 do Nga chế tạo
Đông Bình