Máy bay TQ nhân bản từ trực thăng Black Hawk Mỹ đã cất cánh lần đầu

24/12/2013 15:21
Lê Cường
(GDVN) - Theo truyền thông Trung Quốc, nước này đã thử nghiệm bay thành công lần đầu tiên đối với một chiếc trực thăng đa năng hạng nhẹ có tên Z-20.

Nhìn bề ngoài, Z-20 có dáng dấp giống hệt máy bay trực thăng Black Hawk của Mỹ. Trước đây Trung Quốc đã từng sở hữu 23 chiếc máy bay lên thẳng Black Hawk/S-70C- do Hoa Kỳ chế tạo.

Cuộc thử nghiệm bay dường như được Trung Quốc tiến hành vào lúc 24:11 chiều ngày 23/12/2013 theo giờ địa phương.

Trực thăng Z-20 của Trung Quốc sản xuất có một số đặc điểm dễ nhận biết như cabin rộng, cánh quạt 5 cánh, càng hạ và đuôi hơi khác bản Black Hawk gốc.

Theo một số phỏng đoán Z-20 có trọng lượng 10 tấn, có thể dùng để thay thế trực thăng Mi-17 và Mi-117 do Liên Xô sản xuất.

Trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất
Trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất
Trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất
Trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất
Trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất
Trực thăng Black Hawk do Mỹ sản xuất
Lê Cường