Mẹ Tổng thống Syria Bashar al-Assad qua đời

07/02/2016 07:13
Hồng Thủy
(GDVN) - Trong cuộc chiến gần 5 năm qua ở Syria và ngày cả khi chồng bà cai trị đất nước, bà cũng sống khá lặng lẽ và hiếm khi nào xuất hiện.

The Straits Times ngày 7/2 đưa tin, mẹ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã qua đời hôm Thứ Bảy ở tuổi 86, truyền thông nhà nước Syria chính thức đưa tin.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad, ảnh: Reuters/The Straits Times.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad, ảnh: Reuters/The Straits Times.

Cựu Đệ nhất phu nhân Syria, vợ cố Tổng thống Hafez al-Assad đã chết ở thủ đô Damascus, hãng thông tấn Sana đưa tin.

Trong cuộc chiến gần 5 năm qua ở Syria và ngày cả khi chồng bà cai trị đất nước, bà cũng sống khá lặng lẽ và hiếm khi nào xuất hiện trên mặt báo.

Năm 2012, một năm sau khi bắt đầu cuộc xung đột, Liên minh châu Âu đã đưa bà vào danh sách hàng chục người gia đình Assad bị trừng phạt, đóng băng các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và cấm nhập cảnh, quá cảnh các nước này.

Sinh ra tại Latakia năm 1930, bà Anissa kết hôn với ông Hafez al-Assad vào năm 1957 và vợ chồng ông bà có với nhau 2 con, Bassel al-Assad và Majd al-Assad, trong đó Bassal được chỉ định làm người kế vị.

Hồng Thủy