Medvedev cảnh báo kiện Ukraine nếu không trả nợ

24/05/2015 08:07
Nguyễn Hường
(GDVN) - Thủ tướng Medvedev đã phản đối đạo luật mới được chính phủ Kiev thông qua trong đó cho phép Ukraine dừng trả các khoản nợ nước ngoài.

Nga sẽ có hành động cương quyết nếu Ukraine quyết định không trả hết các khoản nợ từ chính phủ cũ cho Moscow, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia Vesti ngày 23/5.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Medvedev đã phản đối đạo luật mới được chính phủ Kiev thông qua trong đó cho phép Ukraine dừng trả các khoản nợ nước ngoài.

Ông Medvedev cũng cảnh báo rằng Nga sẵn sàng kiện Ukraine ra tòa án quốc tế để bảo vệ lợi ích của mình nếu không thanh toán khoản nợ 3 tỉ mà chính phủ cựu Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych vay trong năm 2013.

Theo nhà lãnh đạo Nga, nếu chính phủ Kiev không thanh toán khoản nợ cho Nga, nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới quá trình thỏa thuận vay nợ giữa Ukraine và IMF. 

Phần lớn 3 tỉ USD Nga cho Ukraine vay năm 2013 là từ ngân hàng nhà nước./.

Nguyễn Hường