Miền Bắc nắng ấm kéo dài tới giáp tết Qúy Tỵ

02/02/2013 07:14
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, những ngày tới miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, lệch đông. Vì thế đợt nắng ấm sẽ kéo dài tới sát tết Quý Tỵ., nhiệt độ tăng mạnh kể từ ngày 1/2.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, phải đến ngày 8/2, Bắc Bộ mới có khả năng chịu thêm đợt gió mùa mới. Ngày 2/2, tại Hà Nội và các tỉnh đông Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất có thể đạt 27 độ C, thấp nhất 16 độ C, trời nắng ấm. Hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu có thể nóng 30 độ C.

Đợt nắng ấm này sẽ kéo dài tới sát Tết Quý Tỵ. Đến khoảng trưa, chiều ngày 8/2 (tức 29 Tết), một đợt không khí lạnh với cường độ khá mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, khiến nhiệt độ giảm nhanh chóng so với ngày hôm trước, trời trở rét cùng với sự xuất hiện của những cơn mưa phùn, tạo không khí xuân trong đêm giao thừa. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày mùng 1, mùng 2 Tết, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 14 độ C, miền núi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất 18 – 19 độ C. 

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất hai ngày này 12 - 13 độ C, mưa phùn. Khoảng mùng 3 Tết (ngày 11/2), có một đợt không khí lạnh bổ sung, khiến nhiệt độ khu vực này tiếp tục giảm xuống khoảng 1 độ C. Thời tiết này dự kiến kéo dài ít nhất hết ngày 13/2 (tức mùng 5 Tết).

Trong khi đó, hiện nay khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn duy trì trạng thái thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều mây giảm trời hửng nắng. Nhiệt độ 25 – 28 độ C. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ 27 – 30 độ C, phía nam 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, phổ biến ban ngày trời nắng với cường độ khá mạnh, đêm không mưa. Nhiệt độ Tây Nguyên 29– 32 độ C, Nam Bộ 32 – 35 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm 2/2  như sau:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi; riêng khu Tây Bắc ngày mai nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi nhiệt độ từ 28 – 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Đà Nẵng đến Ninh Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. hiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  32 – 35 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 27 độ C.

PV (Theo TTDBKTTV)