Trung Quốc: Một nông dân bị bắt giam 7 ngày vì dám chặn xe Thủ tướng

Một nông dân bị bắt giam 7 ngày vì dám chặn xe Thủ tướng TQ

22/11/2012 07:00
Hồng Thủy (Nguồn QQ)
(GDVN) - Bà Lan và khoảng hơn 10 người khác quỳ giữa đường chặn xe Thủ tướng để phản ánh thực trạng tiêu cực trong chuyện đền bù giải phóng mặt bằng tại địa phương.
Truyền thông Trung Quốc ngày hôm nay 22/11 đưa tin, một người phụ nữ là nông dân ở thôn Phát Giới huyện Di Lương, Vân Nam, Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt tạm giam 7 ngày do dám chặn xe ông Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung Quốc  trên đường đến Di Lương thị sát sau trận động đất vừa qua.

Hồ Kế Phi, một người dân thôn Phát Giới kể với phóng viên hôm 20/11, khoảng 9 giờ tối ngày 19 công an huyện Di Lương và đồn cảnh sát địa phương phái hơn 10 người dến nhà  và bắt vợ ông, bà Lương Vĩnh Lan đưa đi mà không nói rõ lý do, họ chỉ bảo cần thẩm vấn vài chuyện.

Ông Ôn Gia Bảo đến Di Lương, Vân Nam thị sát việc khắc phục hậu quả động đất sáng sớm 8/9 vừa qua
Ông Ôn Gia Bảo đến Di Lương, Vân Nam thị sát việc khắc phục hậu quả động đất sáng sớm 8/9 vừa qua

Hai tháng trước, sáng sớm 8/9 khi xe của ông Ôn Gia Bảo - Thủ tướng Trung Quốc đến huyện Di Lương để thị sát tình hình khắc phục hậu quả trận động đất, bà Lan và khoảng hơn 10 người khác quỳ giữa đường chặn xe Thủ tướng để phản ánh thực trạng tiêu cực trong chuyện đền bù giải phóng mặt bằng tại địa phương.

Chỉ 3 phút sau cảnh sát đã dẹp gọn đường, nhưng ông Ôn Gia Bảo chỉ đạo, đó là quyền lợi cơ bản của nông dân và lực lượng đảm bảo an ninh không được ngăn họ. Ông giao cho cấp dưới điều tra vụ việc và báo cáo lại Thủ tướng.

Không ngờ mãi 2 tháng sau cảnh sát địa phương mới bắt tạm giam bà Lan vì tội "chặn xe Thủ tướng". Họ bắt bà đi ngày 19, ngày 20/11 mới công bố quyết định xử phạt hành chính và gửi nó cho ông Phi.

Hiện tại hai vợ chồng nông dân này đang nhờ các cơ quan báo chí vào cuộc điều tra về việc bắt giữ người theo họ là "trái phép" của cảnh sát địa phương.
Hồng Thủy (Nguồn QQ)