Mức giá rẻ bất ngờ nơi thuê đám cưới Tăng Thanh Hà tại Philippines

05/11/2012 07:30
Long Hy (Tổng hợp)
(GDVN) - Đám cưới Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn được tổ chức tại những địa điểm sang trọng dành cho giới thượng lưu ở Manila, Philippines vào chiều ngày 4/11, liệu chi phí có quá đắt đỏ?

Nghi lễ đám cưới được tổ chức ở Philippines (quê hương chú rể) vào ngày 4/11 và ở Việt Nam (quê hương cô dâu) vào ngày 11/11. Ở Philippines, đám cưới đã được long trọng tổ chức tại nhà thờ Santuario de San Antonio Parish, nhà thờ này nằm ngay tại trung tâm thành phố Makati - một trong 16 thành phố tạo nên Metro Manila (Vùng thủ đô quốc gia Philippines). Có thể hiểu nôm na Makati như một quận ở thủ đô Hà Nội, tương đương với quận Ba Đình, là nơi tập trung nhiều đại sứ quán, trung tâm lớn về thương mại, tài chính và kinh tế ở châu Á.

Hình ảnh thánh đường chính,nơi diễn ra nghi lễ thành hôn của các cặp đôi thượng lưu ở Manila, Philippines.
Hình ảnh thánh đường chính,nơi diễn ra nghi lễ thành hôn của các cặp đôi thượng lưu ở Manila, Philippines.
Bạn bè thân thiết của Hà Tăng bên trong nhà thờ Santuario de San Antonio Parish.
Bạn bè thân thiết của Hà Tăng bên trong nhà thờ Santuario de San Antonio Parish.
Quang cảnh bên trong nhà thờ Santuario de San Antonio Parish.
Quang cảnh bên trong nhà thờ Santuario de San Antonio Parish.

Đám cưới diễn ra lúc 14 giờ và kết thúc lúc 16 giờ chiều 4/11. Theo như công bố từ trang web của nhà thờ San Antonio Parish thì giá cho thuê tổ chức đám cưới ở đây có mức giá từ 25.000 peso (khoảng 13 triệu đồng Việt Nam) đến 30.000 peso (khoảng 15 triệu đồng Việt Nam). Để có thể tổ chức đám cưới ở nhà thờ này, các cặp đôi cũng phải đặt trước địa điểm từ 3 tháng đến 1 năm và thường chỉ những cặp đôi thuộc giới thượng lưu ở Philippines mới nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới xa hoa ở một nơi như nhà thờ San Antonio Parish. Tuy nhiên, mức giá này nếu so sánh với chi phí đám cưới ở các thành phố trung tâm Việt Nam thì không hề đắt đỏ.

Lịch tổ chức đám cưới tại nhà thờ Santuario de San Antonio Parish diễn ra lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật, 4/11.
Lịch tổ chức đám cưới tại nhà thờ Santuario de San Antonio Parish diễn ra lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật, 4/11.

Trong khi đó, tiệc cưới của cặp cô dâu Hà Tăng và chú rể Louis Nguyễn lại được đặt tại khách sạn 5 sao Intercontinental Manila vào buổi tối cùng ngày. Và giá tổ chức tiệc cưới ở khách sạn này cũng đắt nhất nhì ở Manila, với giá trung bình là 246.000 peso (khoảng 125 triệu đồng).

Đến dự đám cưới của cô Trúc của “Bỗng dưng muốn khóc” bao gồm 30 người bạn thân trong làng giải trí như cựu mẫu Thân Thúy Hà, nam ca sĩ Hứa Vĩ Văn, Phạm Anh Khoa cùng vợ, diễn viên Quốc Cường, MC Việt Hà, stylist Quang Tuyến… cùng người thân cũng như bố mẹ của Hà Tăng cũng đều có mặt để chúc phúc cho ngày cưới của người đẹp sinh năm 1986.

Quang cảnh bên ngoài khách sạn 5 sao Intercontinental Manila, nơi diễn ra tiệc cưới tối của Hà Tăng và Louis Nguyễn.
Quang cảnh bên ngoài khách sạn 5 sao Intercontinental Manila, nơi diễn ra tiệc cưới tối của Hà Tăng và Louis Nguyễn.
Chi phí tổ chức tiệc tại khách sạn Intercontinental Manila.
Chi phí tổ chức tiệc tại khách sạn Intercontinental Manila.

Ở Việt Nam, lễ thành hôn của Hà Tăng và Louis Nguyễn sẽ được long trọng tổ chức tại tư gia của cô dâu. Tiệc cưới được đặt tại Trung tâm Hội nghị White Palace Convention, quận Phú Nhuận, TP. HCM từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 11/11.

Mọi thông tin và hình ảnh về đám cưới của Tăng Thanh Hà được giữ bí mật một cách khá gắt gao, vì không muốn làm ồn ào nên mọi hình ảnh cũng như thông tin về đám cưới đều được cặp đôi yêu cầu các quan khách không đăng tải lên mạng.

Tăng Thanh Hà và doanh nhân người Việt gốc Philippines sinh năm 1983 Louis Nguyễn bắt đầu hẹn hò từ năm 2008. Đầu năm 2011, sau khi cùng bạn trai trở về từ Thái Lan, người ta để ý thấy trên ngón áp út của Hà Tăng xuất hiện chiếc nhẫn đính hôn, tuy nhiên cô Trúc thì chỉ nói rằng đó đơn giản như một món trang sức mà cô gái nào cũng có thể đeo.

Tăng Thanh Hà hạnh phúc bên người tình Louis Nguyễn,
Tăng Thanh Hà hạnh phúc bên người tình Louis Nguyễn,

Mẹ của Louis Nguyễn là người Philippines. Bà sinh ra trong một gia đình giàu có và là cháu họ của bà Imelda Marcos – người phụ nữ đầy quyền lực ở nuớc này. Bà Imelda Marcos - phu nhân cựu Tổng thống Philippines Feedinand Marcos là một người phụ nữ nổi tiếng về sự xa hoa. Sự nổi tiếng của của bà Imelda Marcos gắn với số tài sản trị giá 1,6 tỉ USD, bộ sưu tập 4.400 đôi giày, 500 bộ áo ngực màu đen và bộ sưu tập quần áo bằng da và lông thú. Bà còn là chủ nhân của bộ sưu tập các tòa nhà cao tầng ở nhiều nước khác nhau, đồ trang sức quý hiếm, các tác phẩm hội họa...

Tăng Thanh Hà bên cạnh Louis Nguyễn (áo trắng bên cạnh Hà Tăng) cùng bố chồng, ông Jonathan Hạnh Nguyễn (thứ hai từ trái sang).
Tăng Thanh Hà bên cạnh Louis Nguyễn (áo trắng bên cạnh Hà Tăng) cùng bố chồng, ông Jonathan Hạnh Nguyễn (thứ hai từ trái sang).

Bố của Louis Nguyễn chính là ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Ông sinh năm 1951 tại Nha Trang, năm 23 tuổi, ông sang định cư tại Philippines và sau đó đi du học Mỹ. Ông từng là thanh tra tài chính của hãng Boeing Mỹ. Hiện tại Johnathan Hạnh Nguyễn là chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Sau nhiều năm xa quê hương, năm 1985, khi là Tổng đại diện của Philippines Airline tại khu vực Đông Dương, ông quyết định trở về Việt Nam và mở đường bay chính thức giữa thành phố Hồ Chí Minh – Manila. Bố mẹ của Louis Nguyễn đã li hôn. Hiện tại, ông Johnathan đã về Việt Nam sinh sống, làm ăn và kết hôn với diễn viên Thủy Tiên.

Tăng Thanh Hà chụp ảnh cùng nhà chồng (từ phải qua): Louis Nguyễn, bố chồng Jonathan Hạnh Nguyễn, mẹ chồng là nữ diễn viên Thủy Tiên.
Tăng Thanh Hà chụp ảnh cùng nhà chồng (từ phải qua): Louis Nguyễn, bố chồng Jonathan Hạnh Nguyễn, mẹ chồng là nữ diễn viên Thủy Tiên.

Ngoài ra, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đứng sau những thương vụ đầu tư lớn như Siêu thị Miền Đông; Khách sạn Nha Trang Lodge; cửa hàng miễn thuế tại các sân bay nội địa và 4 quốc gia ở Đông Nam Á.
Long Hy (Tổng hợp)