Hệ thống S-300. |
Ông cũng nhắc lại quan điểm của Mỹ rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ không có vai trò trong bất kỳ chính phủ chuyển tiếp nào nếu nó được công nhận là một giải pháp chính trị kết thúc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua tại Syria.
Sau 3 ngày liên tiếp tham gia các cuộc hội đàm ở Moscow và Rome, Ngoại trưởng Kerry cho rằng tình hình đang bị làm phức tạp lên khi xuất hiện các thông tin cho rằng Nga đang lên kế hoạch thông qua thỏa thuận bán 4 hệ thống S-300 trị giá 900 triệu USD cho Syria.
Hệ thống này có thể tiêu diệt máy bay hay tên lửa dẫn đường, đồng thời được cho là cũng có thể làm phức tạp thêm bất kỳ sự can thiệp nào của phương Tây để ngăn chặn sự đổ máu.
Israel cũng đã lên tiếng yêu cầu Nga không bán S-300 cho Damascus vì lo ngại nó có thể làm gia tăng sức mạnh cho quân chính phủ mà Tel Aviv cùng các đồng minh phương Tây đang rất muốn nó sụp đổ. Các phản ứng trên đưa ra trong bối cảnh Syria lên tiếng tuyên bố sẽ đáp trả ngay lập tức bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Israel trên lãnh thổ của mình sau 3 cuộc không kích của Tel Aviv gần tại Damascus trong hơn 4 tháng qua.
- Hoàn Cầu: Nhật cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam "đối phó Trung Quốc"
- 32 tàu cá TQ chạm trán tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa phải vòng tránh
- Báo Trung Quốc: Trên Biển Đông, Việt Nam là "đối thủ đáng ngại" nhất
- Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đưa ra cam kết "lạc điệu" về Biển Đông
- Học giả Mỹ: Đường lưỡi bò Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp, ngớ ngẩn
- Video: Toàn cảnh lễ diễu binh hoành tráng ngày 9/5 ở Quảng Trường Đỏ
- Ấn Độ phải chấp nhận phá lô cốt, Trung Quốc mới chịu rút quân
- Hình ảnh 32 tàu cá Trung Quốc kéo ra Trường Sa đánh bắt trái phép
- Anh: Thủ tướng Cameron không có lý do gì phải xin lỗi Trung Quốc
- Mỹ đuổi việc 17 nhân viên điều khiển tên lửa tại căn cứ Minot
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)