Mỹ dốc toàn bộ năng lực vận tải không quân ở TBD giúp đỡ Philippines

20/11/2013 20:09
Lê Cường
(GDVN) - Một số nguồn tin cho biết, để giúp đỡ chính quyền Philippines khắc phục hậu quả của cơn bão Hải Yến, trận cuồng phong đã giết chết 3.600 người và tàn phá cuộc sống của người dân bản địa, quân đội Mỹ đã huy động gần như toàn bộ năng lực vận tải hàng không ở châu Á - Thái Bình Dương.
Ngoài tàu sân bay USS George Washington, Mỹ cũng đã điều động đến Philippines các máy bay vận tải KC-130s, trực thăng cánh xoay MV-22 Osprey từ căn cứ ở Okinawa, Nhật Bản đến trợ giúp thường dân Philippines trong các chiến dịch di tản và chở hàng hoá, thuốc men cứu trợ.

Đây là lần đầu tiên kể thừ Thế chiến thứ Hai, Mỹ điều tàu sân bay neo đậu ở ngoài khơi Samar, Philippines để trợ giúp quốc gia này trong cơn hoạn nạn.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại hoạt động của các đơn vị quân đội Mỹ bao gồm Lính Thuỷ đánh bộ, Hải quân và Không quân trong chiến dịch mang tên Operation Damayan nhằm giúp Malina khắc phục hậu quả của cơn siêu bão có sức huỷ diệt lớn nhất trong lịch sử này.
Lê Cường