Mỹ hủy bán 10 máy bay cho Thổ Nhĩ Kỳ vì tiết lộ điệp viên của Israel

22/10/2013 13:54
Nguyễn Hường
(GDVN) - Quốc hội Mỹ đã hủy bỏ thỏa thuận cung cấp 10 chiếc máy bay Predator cho Ankara vì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiết lộ một loạt các điệp viên Iran làm việc cho Israel.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm 21.10 đưa tin cho biết, Quốc hội Mỹ đã hủy bỏ thỏa thuận cung cấp 10 chiếc máy bay Predator cho Ankara vì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiết lộ một loạt các điệp viên Iran làm việc cho Israel.
Máy bay không người lái MQ-9 Predator của Mỹ.
Máy bay không người lái MQ-9 Predator của Mỹ.

Theo nhật báo Taraf, các máy bay Mỹ đã bắt đầu được gửi tới Thổ Nhĩ Kỳ từ giữa năm 2012, nhưng Quốc hội Mỹ mới đây đã quyết định hủy thỏa thuận này vì sự hợp tác ngày càng tăng giữa tình báo Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.
Tờ Washington Post hồi tuần trước dẫn nguồn tin riêng cho biết, chính phủ Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã "thỏa hiệp có chủ ý" với Iran chống lại đồng minh "quan trọng" Israel sau khi tiết lộ cho Tehran danh sách 10 điệp viên của Mossad hoạt động tại Iran.
Tuy nhiên, Ankara đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên khi cho rằng đó là một chiến dịch truyền thông nhằm chia rẽ Thổ Nhĩ Kỳ và Israel.
Nguyễn Hường