Mỹ kêu gọi các bên xung đột tại Thái Lan kiềm chế, tránh bạo lực

22/01/2014 08:53
Nguyễn Hường
(GDVN) - Mỹ hôm 21/1 đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên xung đột chính trị tại Thái Lan kiềm chế và tránh bạo lực.

Mỹ hôm 21/1 đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên xung đột chính trị tại Thái Lan kiềm chế và tránh bạo lực trong bối cảnh chính phủ Bangkok phải ban bố tình trạng khẩn cấp sau các cuộc tấn công bạo lực. 

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Washington cũng đã lên án bạo lực và kêu gọi một cuộc điều tra vào các vụ tấn công người biểu tình, bao gồm các cuộc tấn công lựu đạn giết chết một người và làm bị thương hàng chục người khác.
"Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế bạo lực, kiềm chế và tôn trọng các quy định của pháp luật", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Marie Harf cho biết trong một tuyên bố.
"Chúng tôi khuyến khích tất cả tham gia cam kết đối thoại chân thành để giải quyết những khác biệt chính trị một cách hòa bình và dân chủ", bà cho biết thêm.
Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã tuyên bố tình trạng 60 ngày khẩn cấp, trong đó bao gồm một lệnh cấm tụ tập hơn năm người, nhưng loại trừ việc sử dụng vũ lực hoặc cho quân đội đóng vai trò hàng đầu trong hoạt động này.
Thái Lan là đồng minh lâu đời nhất của Mỹ ở châu Á./.
Nguyễn Hường