Mỹ lo ngại công nghệ hạt nhân bị Trung Quốc tận dụng mở rộng kho vũ khí

08/08/2015 07:30
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu)
(GDVN) - Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ kéo dài thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân dân dụng, có thể là một thành quả quan trọng trong chuyến thăm Mỹ của Tập Cận Bình.
Hải quân Trung Quốc tổ chức diễn tập đối kháng thực binh ở Biển Đông (nguồn mạng sina Trung Quốc ngày 7 tháng 8 năm 2015)
Hải quân Trung Quốc tổ chức diễn tập đối kháng thực binh ở Biển Đông (nguồn mạng sina Trung Quốc ngày 7 tháng 8 năm 2015)

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 7 tháng 8 dẫn trang mạng "Học giả ngoại giao" Nhật Bản ngày 5 tháng 8 đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận, Mỹ và Trung Quốc sẽ thỏa thuận trong "một thời điểm thích hợp sắp tới", kéo dài thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân dân dụng giữa hai nước.

Trên thực tế, điều này rất có thể là một trong số ít những thành quả có thể thực hiện và được nhấn mạnh trong cuộc hội đàm giữa ông Tập Cận Bình và ông Barack Obama vào tháng 9 tới.

Trong tình hình quan hệ Trung-Mỹ rất căng thẳng và hai bên cấp bách hy vọng tuyên bố quan hệ song phương căn bản vẫn ổn định, bất cứ động thái tích cực nào đều không phải là không quan trọng.

Mặc dù Quốc hội Mỹ chưa đưa ra hành động phản đối với việc tiếp tục ký kết thỏa thuận này, nhưng trong các nghị sĩ chắc chắn tồn tại bất đồng tương đối lớn.

Hải quân Trung Quốc tổ chức diễn tập đối kháng thực binh ở Biển Đông (nguồn mạng sina Trung Quốc ngày 7 tháng 8 năm 2015)
Hải quân Trung Quốc tổ chức diễn tập đối kháng thực binh ở Biển Đông (nguồn mạng sina Trung Quốc ngày 7 tháng 8 năm 2015)

Những người ủng hộ nhấn mạnh, thỏa thuận này có lợi ích rất lớn đối với thương mại của Mỹ, có lợi cho bảo đảm việc làm của công nghiệp năng lượng hạt nhân Mỹ, sẽ còn làm cho Trung Quốc mua sắm công nghệ hạt nhân của Mỹ.

Quả thật, nếu thỏa thuận này xuất hiện vấn đề, công trình tổ máy điện hạt nhân (sử dụng 4 lò phản ứng hạt nhân mà Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ trị giá khoảng 8 tỷ USD đang được Trung Quốc xây dựng) có khả năng thất bại.

Sau khi tiếp tục ký kết thỏa thuận, kế hoạch giúp Trung Quốc xây dựng lò phản ứng muối nóng chảy (molten salt reactor/MSR) của Bộ Năng lượng Mỹ cũng sẽ được đẩy nhanh.

Những người ủng hộ còn chỉ ra, Trung Quốc mở rộng sử dụng năng lượng hạt nhân cũng có thể giảm làm tổn thương đến môi trường từ nhiên liệu hóa thạch.

Hải quân Trung Quốc tổ chức diễn tập đối kháng thực binh ở Biển Đông (nguồn mạng sina Trung Quốc ngày 7 tháng 8 năm 2015)
Hải quân Trung Quốc tổ chức diễn tập đối kháng thực binh ở Biển Đông (nguồn mạng sina Trung Quốc ngày 7 tháng 8 năm 2015)

Những người phê phán nhấn mạnh Trung Quốc có thể mua sắm công nghệ hạt nhân quan trọng của Mỹ, tiến hành xử lý đối với nhiên liệu đã qua sử dụng của lò phản ứng, chiết xuất vật liệu phân hạch để mở rộng kho vũ khí hạt nhân.

Có quan chức Mỹ phản đối tiếp tục ký kết thỏa thuận nhấn mạnh, Trung Quốc hiện là đối thủ của Mỹ và bị tình nghi tham gia hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân. Trung Quốc sở hữu khoảng 250 vũ khí hạt nhân, kém xa Mỹ, Mỹ sở hữu khoảng 7.000 đầu đạn hạt nhân.

Những người phê phán Mỹ tiếp tục triển khai hợp tác năng lượng hạt nhân với Mỹ còn bày tỏ lo ngại đối với việc công nghệ hạt nhân của Mỹ có thể cuối cùng được ứng dụng trên tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.

Theo bài báo, Quốc hội Mỹ chưa ngăn cản tiếp tục ký kết thỏa thuận chắc chắn làm cho chính quyền Obama thở phào, chính quyền Obama đang nỗ lực để cho quan hệ song phương duy trì trạng thái tốt đẹp.

Hải quân Trung Quốc tổ chức diễn tập đối kháng thực binh ở Biển Đông (nguồn mạng sina Trung Quốc ngày 7 tháng 8 năm 2015)
Hải quân Trung Quốc tổ chức diễn tập đối kháng thực binh ở Biển Đông (nguồn mạng sina Trung Quốc ngày 7 tháng 8 năm 2015)
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu)