Năm 2016 Mỹ sẽ dùng máy bay chiến đấu F-15 phóng vệ tinh cỡ nhỏ

01/03/2015 09:40
Việt Dũng
(GDVN) - Đây là kế hoạch đầy tham vọng, máy bay chiến đấu F-15 mang theo thiết bị bắn một lần ở đáy, có thể cất cánh từ quỹ đạo gần như thẳng đứng.
Máy bay chiến đấu F-15 Mỹ (ảnh minh họa)
Máy bay chiến đấu F-15 Mỹ (ảnh minh họa)

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 28 tháng 2 đưa tin, Cơ quan chương trình nghiên cứu cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ - cơ quan phụ trách nghiên cứu phát triển công nghệ mới cho Quân đội Mỹ cho biết, năm 2016 sẽ có thể dùng máy bay chiến đấu F-15 phóng vệ tinh cỡ nhỏ lên vũ trụ.

Theo trang mạng "Live Science" Mỹ ngày 24 tháng 2, chương trình "Phóng bằng máy bay hỗ trợ tiếp cận không gian" của Cơ quan chương trình nghiên cứu cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ là một chương trình đầy tham vọng, nhằm phóng vệ tinh cỡ nhỏ nhanh hơn, đồng thời giảm thấp chi phí đi vào quỹ đạo của vệ tinh. Quan chức Cơ quan chương trình nghiên cứu cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, chi phí phóng tên lửa đẩy truyền thống là mỗi pound 30.000 USD (mỗi kg 66.000 USD).

Máy bay chiến đấu F-15 mang theo thiết bị bắn một lần ở đáy, có thể cất cánh từ quỹ đạo gần như thẳng đứng. Cơ quan chương trình nghiên cứu cấp cao Bộ Quốc phòng cho biết, nói về bản chất, máy bay chiến đấu F-15 tương đương với đẩy cấp thứ nhất của tên lửa đẩy. Sau khi bay đến "vùng khí hậu ấm áp" (high latitude), máy bay chiến đấu sẽ phóng thích vệ tinh, sau đó có thể hạ cánh trên đường băng thông thường.

Việc trình diễn bay "Phóng bằng máy bay hỗ trợ tiếp cận không gian" dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2015, lần dầu tiên phóng thử lên quỹ đạo sẽ tiến hành vào nửa đầu năm 2016.

Trong một tuyên bố, người phụ trách văn phòng kỹ chiến thuật Cơ quan chương trình nghiên cứu cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ, Bradford Tusli nói: "Chúng tôi đang thúc đẩy thử nghiệm công nghệ mới, hy vọng có một ngày công nghệ mới có thể đổi mới hệ thống phóng vệ tinh, bảo đảm phóng vệ tinh giá rẻ hơn, thông thường và đáng tin cậy".

Việt Dũng