Nam thanh niên điều khiển xe máy tông vào cảnh sát giao thông

08/08/2014 13:08
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Khi một cảnh sát giao thông tới kiểm tra giấy tờ xe vì vượt đèn đỏ, nam thanh niên liền tông xe vào cảnh sát, kéo rê khoảng 15m và bỏ chạy.

Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 8/8, tại nút giao thông Phan Tứ - Ngũ Hành Sơn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ việc hy hữu.

Khi lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại nút giao thông này thì phát hiện hai nam thanh niên điều khiển một xe máy 92H3-0775 vượt đèn đỏ.

Xe máy BKS 92H3-0775 mà Nguyễn Hoài Nhân điều khiển vượt đèn đỏ. Sau đó tông vào người trung tá Trần Phước Cường, kéo rê khoảng 15m và bỏ chạy. Ảnh H.Q
Xe máy BKS 92H3-0775 mà Nguyễn Hoài Nhân điều khiển vượt đèn đỏ. Sau đó tông vào người trung tá Trần Phước Cường, kéo rê khoảng 15m và bỏ chạy. Ảnh H.Q

Lực lượng CSGT ra hiệu lệnh cho hai nam thanh niên này dừng lại để kiểm tra. Hai nam thanh niên dừng xe lại và trung tá Trần Phước Cường tới để kiểm tra giấy tờ. Bất ngờ, một nam thanh niên cầm lái đâm vào trung tá Trần Phước Cường, kéo rê khoảng 15m rồi bỏ chạy, bỏ lại nam thanh niên ngồi đằng sau.

Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ nên trung tá Cường không kịp né tránh. Sau đó, lực lượng CSGT đã báo với Công an phường Mỹ An để phối hợp tìm nam thanh niên bỏ chạy này.

Sau đó, lực lượng công an đã tìm được nam thanh niên này tại phường An Hải Đông và đưa về trụ sở Công an phường Mỹ An để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên này khai tên là Nguyễn Hoài Nhân (26 tuổi, trú Đại Chánh, Đại Lộc, Quảng Nam). 

Vụ việc đang được Công an phường Mỹ An xử lý.

HOÀNG QUÂN