"Nếu Nhật bắn UAV TQ không khác gì chơi lửa bên thùng thuốc súng"

21/09/2013 07:45
Đông Bình
(GDVN) - "Nếu Nhật Bản bắn rơi UAV Trung Quốc không khác gì chơi lửa bên thùng thuốc súng, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho quan hệ Trung-Nhật".
Máy bay không người lái Trung Quốc xâm nhập bầu trời đảo Senkaku ngày 9 tháng 9 năm 2013
Máy bay không người lái Trung Quốc xâm nhập bầu trời đảo Senkaku ngày 9 tháng 9 năm 2013


Máy bay không người lái Trung Quốc xâm nhập đảo Senkaku là BZK-005

Tờ "Nhân Dân" Trung Quốc ngày 18 tháng 9 cho rằng, sự kiện "máy bay không người lái Trung Quốc xâm nhập không phận đảo Senkaku" tiếp tục gây chấn động Nhật Bản. Ngày 17 tháng 9, đài truyền hình NHK Nhật Bản dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này cho biết: Để bảo vệ an ninh quốc gia, nếu phát hiện máy bay quân sự không người lái Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật Bản, Nhật Bản sẽ tiêu diệt chúng. 

Theo đài NHK, ngày 9 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận một chiếc máy bay không người lái không rõ quốc tịch đã bay trên bầu trời khu vực đảo Senkaku, máy bay chiến đấu F-15 của Lực lượng Phòng vệ Trên không đã cất cánh khẩn cấp, đồng thời công bố hình ảnh máy bay không người lái chụp được. Sau đó, Nhật Bản xác nhận, máy bay không người lái này thuộc quân đội Trung Quốc.

Theo đài này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản luôn theo dõi chặt chẽ hoạt động bay của máy bay không người lái Quân đội Trung Quốc trên bầu trời biển Hoa Đông, trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động trên biển những năm gần đây, Nhật Bản cho rằng, trong tương lai máy bay không người lái của Trung Quốc rất có thể xâm phạm không phận Nhật Bản.

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản trước đó tuyên bố: "Các loại máy bay không người lái bay đến là sự thực, Lực lượng Phòng vệ đang cân nhắc áp dụng biện pháp ứng phó cần thiết và đưa nó vào trong hoạt động huấn luyện". Theo hãng tin BBC, tin tức của đài NHK ngày 17 đã lần đầu tiên tiết lộ cụ thể về biện pháp ứng phó này.

Quỹ đạo bay của máy bay không người lái Trung Quốc (ảnh báo Phương Đông, TQ)
Quỹ đạo bay của máy bay không người lái Trung Quốc (ảnh báo Phương Đông, TQ)

Theo bài báo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng, máy bay không người lái xuất hiện ngày 9 tháng 9 rất có thể là máy bay do thám không người lái Dực Long Trung Quốc. Bộ Quốc phòng qua nghiên cứu cho rằng, ứng phó với máy bay quân sự không người lái khác với máy bay quân sự có người lái, do khả năng cảnh báo thiếu hiệu quả đối với máy bay không người lái là rất lớn, trong khi đó Dực Long là máy bay không người lái có thể mang theo tên lửa, vì vậy "nếu xâm phạm không phận Nhật Bản, sẽ có thể gây thiệt hại cho an ninh quốc gia Nhật Bản, cân nhắc áp dụng biện pháp bắn rơi".

Bộ Quốc phòng Nhật Bản còn cho biết, họ đã nhiều lần phát hiện máy bay quân sự không người lái xâm nhập bầu trời đảo Senkaku vào ngày 9 tháng 9, hạ tuần tháng 6 năm 2013 và ngày 15 tháng 12 năm 2012, những máy bay này đến từ Trung Quốc. Hiện nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản coi những máy bay quân sự không người lái này là hoạt động của Quân đội Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố, phải bắn rơi máy bay không người lái Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật Bản, rõ ràng nhằm vào tình hình đảo Senkaku hiện nay. Ngày 17 tháng 9, nhà nghiên cứu Huỳnh Quảng Mai, Viện nghiên cứu học thuật quân sự Hải quân Trung Quốc cho rằng, cho dù có máy bay không người lái của Quân đội Trung Quốc xâm nhập bầu trời đảo Senkaku, thì đó cũng là "hành vi kiên quyết thực hiện và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ" của Chính phủ Trung Quốc. Nhật Bản nếu tấn công sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Máy bay do thám không người lái BZK-005 Trung Quốc
Máy bay do thám không người lái BZK-005 Trung Quốc

Ngoài ra, Nhật Bản tuyên bố, căn cứ quan trọng bắn rơi máy bay không người lái Trung Quốc là máy bay Dực Long có thể mang theo vũ khí, nhưng tờ "Jane's Defense Weekly" Anh nhận định, chiếc máy bay không người lái ngày 9 tháng 9 hoàn toàn không phải là máy bay vũ trang Dực Long, mà là máy bay do thám không người lái BZK-005.

Theo bài báo, hình ảnh chụp được cho thấy, động cơ, kết cấu đuôi, thiết bị dò tìm quang điện/hồng ngoại đầu máy bay không người lái này đều phù hợp với đặc điểm của máy bay do thám không người lái BZK-005.

Bài báo còn cho biết, đây là lần đầu tiên bên ngoài xác nhận loại máy bay không người lái này đã chính thức đi vào hoạt động, nó xuất hiện lần đầu tiên tại Triển lãm hàng không Chu Hải năm 2006, có thể bay liên tục 40 giờ ở độ cao 26.000 thước Anh (1 thước Anh bằng 0,3048 m).

Trung Quốc phản ứng

Báo chí Bắc Kinh ngày 18 tháng 9 đưa tin, đối với vấn đề Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố sẽ xem xét bắn rơi máy bay không người lái Trung Quốc xâm phạm không phận đảo Senkaku, ngày 17 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng "Trung Quốc có quyết tâm, có năng lực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đảo Điếu Ngư"!.

Không chỉ tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái Trung Quốc, gần đây, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã triệu tập hội thảo chuyên đề, nghiên cứu vấn đề thực hiện quyền tự vệ tập thể. Nhật Bản cũng cho biết sẽ cân nhắc phát triển năng lực tấn công đánh đòn phủ đầu.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tại cuộc họp báo ngày 17 tháng 9 năm 2013
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tại cuộc họp báo ngày 17 tháng 9 năm 2013

Hồng Lỗi vẫn ập lại luận điệu tuyên truyền cho rằng, do nguyên nhân lịch sử, các động thái về an ninh, quân sự của Nhật Bản "luôn được các nước láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế theo dõi chặt chẽ". "Trung Quốc hy vọng Nhật Bản lấy lịch sử làm bài học, tôn trọng mối quan tâm của các nước trong khu vực, làm nhiều việc có lợi cho hòa bình, ổn định của khu vực, chấm dứt gây ra và tuyên truyền đối đầu căng thẳng, tạo cớ phát triển vũ khí trang bị, điều chỉnh sách lược quân sự".

Hồng Lỗi còn công khai tuyên bố: "Hôm nay là ngày kỷ niệm 18/9. Biến cố 18/9 là khởi đầu chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Chúng tôi kỷ niệm ngày 18/9 chính là muốn giương cao ngọn cờ vĩ đại yêu chuộng hòa bình, không ngừng vươn lên của dân tộc Trung Hoa, cố gắng phấn đấu để chấn hưng Trung Hoa. Trung Quốc tiếp tục thúc giục Nhật Bản thức tỉnh sâu sắc về lịch sử xâm lược, có thái độ có trách nhiệm đối với lịch sử và tương lai, đi theo con đường phát triển hòa bình".

Phản ứng của cỗ máy tuyên truyền

Tân Hoa xã ngày 19 tháng 9 coi việc Nhật Bản tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái Trung Quốc đã “phủ bóng đen” lên quan hệ Trung-Nhật và "hòa bình khu vực châu Á-Thái Bình Dương".

Theo bài báo, đây là ngôn luận cứng rắn nhất của Nhật Bản đối với Trung Quốc, thậm chí là "hành vi khiêu khích nguy hiểm" kể từ khi Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa đảo Senkaku vào tháng 9 năm 2012.

Tranh chấp đảo Senkaku giữa Trung-Nhật tiếp tục căng thẳng
Tranh chấp đảo Senkaku giữa Trung-Nhật tiếp tục căng thẳng

Cao Hồng, phó trưởng phòng Phòng nghiên cứu Nhật Bản, Viện khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng, phát biểu "đổ thêm dầu vào lửa" trên của Nhật Bản rất "thiếu trách nhiệm", nó không chỉ không có lợi cho giải quyết tranh chấp song phương, mà còn tiếp tục làm xấu thêm quan hệ tổng thể song phương.

Theo Cao Hồng: "Nếu Nhật Bản bắn rơi máy bay không người lái Trung Quốc tuần tra bảo vệ chủ quyền ở không phận đảo Senkaku, không khác gì chơi lửa ở bên cạnh thùng thuốc súng, rất có thể khiến cho quan hệ Trung-Nhật xảy ra hậu quả nghiêm trọng".

Theo bài báo, sau khi Chính phủ Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa đảo Senkaku vào tháng 9 năm 2012, Trung Quốc đã áp dụng một loạt biện pháp đáp trả để "bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đảo Điếu Ngư".

Trung Quốc luôn đòi hỏi Nhật Bản dừng các hành động ở đảo Senkaku, tiến hành đối thoại để giải quyết "tranh chấp", nhưng Nhật Bản cứng rắn cho rằng, đảo Senkaku không tồn tại vấn đề lãnh thổ, từ chối tiến hành đàm phán về vấn đề này, liên tục đưa ra các tuyên và áp dụng các hành động được Trung Quốc cho là "khiêu khích" và gây căng thẳng.

Theo bài báo, máy bay không người lái Trung Quốc bay ở "không phận và vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc" là tượng trưng cho "hành vi chủ quyền quốc gia và quyền quản lý hành chính" của Trung Quốc, là "hoàn toàn hợp lý, hợp pháp".

Tàu tuần tra của Trung-Nhật đối đầu trên vùng biển đảo Senkaku
Tàu tuần tra của Trung-Nhật đối đầu trên vùng biển đảo Senkaku

Giáo sư Chu Vĩnh Sinh, Viện nghiên cứu quan hệ quốc gia, Học viện Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, nếu Nhật Bản bắn rơi máy bay không người lái Trung Quốc ở bầu trời đảo Senkaku, sẽ "vi phạm nghiêm trọng" luật pháp quốc tế như Hiến chương Liên hợp quốc và điều khoản có liên quan đến "vĩnh viễn từ bỏ chiến tranh vì chủ quyền quốc gia, đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp quốc tế" của Hiến pháp hòa bình. Ông cho rằng: "Nhật Bản bắn rơi máy bay không người lái Trung Quốc được coi là Nhật Bản gây ra xung đột Trung-Nhật".

Tháng 2 năm 2013, Nhật Bản từng lên án tàu chiến Trung Quốc sử dụng radar điều khiển hỏa lực ngắm bắn tàu chiến Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, được bài báo cho là Nhật Bản muốn "đổ hết trách nhiệm hành vi khiêu khích" cho Trung Quốc, đạt hiệu quả mong muốn trong dư luận quốc tế, chiếm lấy điểm cao về đạo nghĩa và pháp lý.

Mã Tuấn Uy, phó trưởng phòng Phòng nghiên cứu vấn đề Nhật Bản, Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc cho rằng, từ khi nội các Shinzo Abe lên cầm quyền vào cuối năm 2012 đến nay, ngày càng “gây ra và tuyên truyền” đối đầu căng thẳng Trung-Nhật một cách nghiêm trọng hơn, tạo cớ để tăng cường sức mạnh quân sự, thay đổi sách lược phòng vệ.

Nhật Bản muốn mua xe tấn công đổ bộ AAV7, máy bay do thám không người lái Global Hawk, máy bay vận tải cánh xoay MV-22 Osprey... của Mỹ để bảo vệ chủ quyền đảo Senkaku.
Nhật Bản muốn mua xe tấn công đổ bộ AAV7, máy bay do thám không người lái Global Hawk, máy bay vận tải cánh xoay MV-22 Osprey... của Mỹ để bảo vệ chủ quyền đảo Senkaku.
Đông Bình