Nga, Belarus lên kế hoạch cho tập trận Lá chắn liên minh 2015

30/10/2013 16:36
Lê Cường
(GDVN) - Ngày 29/10/2013, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, Nga và đối tác Belarus sẽ tiến hành một cuộc tập trận song phương mang tên Lá chắn liên minh năm 2015.
Đây là tuyên bố được nhà lãnh đạo quân sự cao nhất của quân đội Nga đưa ra sau khi quân đội Nga và Belarus thực hiện thành công và an toàn cuộc diễn tập quân sự mang tên Zapad-2013.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói: "Chúng tôi đã phát triển từ những kết quả của cuộc tập trận Zapad 2013. Kết quả diễn tập rất tích cực".

"Kinh nghiệm từ cuộc diễn tập này (Zapad 2013) sẽ được vận dụng trong việc chuẩn bị cho cuộc diễn tập song phương mang tên Lá chắn liên minh 2015" - Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói với báo giới sau khi kết thúc cuộc hội đàm với các quan chức quốc phòng của Belarus.

Trong cuộc tập trận Zapad 2013 vừa qua giữa Nga và Belarus đã có sự tham gia của 12.000 quân nhân Nga, 200 quân nhân Belarus, 180 xe chiến đấu, 10 xe tăng, 10 tàu chiến của Hạm đội Baltic, 40 máy bay chiến đấu, vận tải của không quân.

Zapad 2013 cũng là cuộc diễn tập được Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko trực tiếp quan sát, chỉ đạo.
Lê Cường