Nga có kế hoạch bàn giao lô Yak-130 đầu tiên cho Syria trong năm 2014

11/05/2014 20:25
Việt Dũng
(GDVN)- 36 máy bay Yak-130 Nga bán cho Syria sẽ chia làm 3 lô, lần lượt bàn giao vào năm 2014, 2015 và 2016.
Máy bay huấn luyện Yak-130 Nga
Máy bay huấn luyện Yak-130 Nga

Nga có kế hoạch bàn giao một lô máy bay huấn luyện Yak-130 cho Syria trước cuối năm 2014.

Nguồn tin từ Công ty xuất khẩu quốc phòng Nga tiết lộ, Nga có kế hoạch bàn giao lô máy bay huấn luyện Yak-130 đầu tiên cho Syria trước khi kết thúc năm 2014, thực hiện hợp dồng 36 máy bay loại này được hai bên ký kết trước đây.

Theo bài báo, đến trước cuối năm năm 2014, Nga sẽ bàn giao 9 máy bay huấn luyện Yak-130 cho Damascus, năm 2015 sẽ bàn giao 12 máy bay huấn luyện loại này, và hoàn thành bàn giao lô thứ ba với 15 máy bay huấn luyện vào năm 2016.

Trước đó, theo mạng tin tức khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc, Bangladesh đã ký kết một hợp đồng mua 24 máy bay chiến đấu-huấn luyện Yak-130 với phía Nga, thời gian bàn giao bắt đầu từ cuối năm 2014.

Máy bay huấn luyện Yak-130 Nga
Máy bay huấn luyện Yak-130 Nga

Bài báo cho biết, hợp đồng được ký vào quý 4 năm 2013, được thúc đẩy bởi Nga cấp 1 tỷ USD khoản vay cho Bangladesh vào tháng 1 năm 2013. Ngoài ra, Bangladesh còn mua máy bay trực thăng vận tải Mi-17V5 và Mi-171 cùng với xe bọc thép.

Theo bài báo, giá trị của hợp đồng này vào khoảng 800 triệu USD. Phó tổng giám đốc của công ty Irkut cho biết, ngoài dùng tiếng Anh cho thiết bị máy móc, máy bay này sẽ bàn giao với phiên bản tiêu chuẩn.

Bài báo còn cho biết, Công ty Irkut đã bàn giao máy bay huấn luyện hai động cơ Yak-130 phiên bản sản xuất cho Không quân Nga và đã xuất khẩu cho Algeria. Hiện nay, Nga sở hữu 58 máy bay Yak-130. Belarus cũng đã mua 4 chiếc loại này.

Trong khi đó, tờ “Phượng Hoàng” Hồng Kông trong tháng 4 dẫn lời Bộ Quốc phòng Venezuela đã cho biết, Không quân Venezuela sẽ mua máy bay huấn luyện L-15 Liệp Ưng do Trung Quốc chế tạo. 

Chương trình này đã bắt đầu thực hiện. Theo bài báo, trước đây, Venezuela từng cân nhắc nhập khẩu máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga, nhưng cuối cùng lại quyết định mua sắm máy bay L-15.

Máy bay huấn luyện Yak-130 Nga
Máy bay huấn luyện Yak-130 Nga

Vào ngày 15 tháng 4 năm 2014, một chiếc máy bay huấn luyện Yak-130 của Không quân Nga đã rơi vỡ khi tiến hành huấn luyện bay ở bang Astrakhan. Trên máy bay có 2 phi công, 1 gặp nạn, một bị thương.

Được biết, khi đó, máy bay đang tìm cách hạ cánh thì bị mất kiểm soát. Trong 2 phi công có một người bắn ra thành công, nhưng bị thương nặng; còn phi công kia bị thiệt mạng. Máy bay được cho là có sự cố về máy móc.

Việt Dũng