Nga sẽ có súng trường AK-12 mới vào năm 2014

17/09/2013 16:18
Quân Cơ
(GDVN) - Một quan chức của chính quyền Nga cho hay, quân đội Nga sẽ có một số phiên bản biến thể khác nhau của một loại súng trường có tên AK- 12/Kalashnikov AK-12 vào năm 2014.

Phó chủ tịch Ủy ban quân sự - công nghiệp Nga - Oleg Bochkarev cho biết, ngoài các mẫu súng trường thuộc các phiên bản của AK- 12, quân đội cũng sẽ được nhận biên chế một số loại vũ khí trang bị hạng nhẹ khác.

Theo ông Oleg Bochkarev, đến năm 2014, quân đội Nga sẽ có súng trường, súng lục, súng máy, súng bắn tỉa phiên bản mới, trong đó nhấn mạnh hai phiên bản súng trường tấn công Kalashnikov AK-12 cỡ nòng 5,45 mm và 7,62 mm.

Ông Kalashnikov Oleg Bochkarev đã đưa ra tuyên bố như vậy khi trả lời phỏng vấn đài phát thanh Tiếng vọng Moscow vào ngày hôm qua 16/9/2013.

Trước đó, Nga đã đầu tư  nghiên cứu, phát triển súng trường AK-12 từ giữa năm 2011. Loại súng mới này sẽ giữ một số các đặc điểm cơ bản của súng trường AK-74 được Nga biên chế cho quân đội trong những năm 1970.

Theo tuyên bố của Nga, AK-12 được nghiên cứu, sản xuất dựa trên nền tảng tổng hợp của gần 20 phiên bản súng khác nhau.

AK-12 có 3 chế độ bắn: phát một, điểm xạ (3 phát 1) và bắn tự động cho đến khi hết siết cò. Đặc biệt, AK-12 sẽ mang ống phóng lựu phù hợp với cỡ đạn của tiêu chuẩn quốc tế.

Nga dự kiến sẽ tiến hành thử nghiệm cấp nhà nước đối với súng trường AK-12 vào cuối năm 2013.
Quân Cơ