Nga sẽ phát triển trực thăng thế hệ 5 trước 2017

20/12/2013 13:04
Lê Cường
(GDVN) - Theo thông tin của báo Ria Novosti, Nga sẽ lên kế hoạch phát triển và chế tạo máy bay trực thăng tấn công thế hệ thứ 5 trước thời điểm năm 2017.
Nhập mô tả cho ảnh
Nhập mô tả cho ảnh

Một quan chức của ngành công nghiệp quốc phòng của Nga nói rằng có thể phải mất đến 3 năm để các nhà chế tạo của nước này hoàn thành được nhiệm vụ phát triển, thử nghiệm mẫu máy bay trực thăng tấn công thế hệ 5 đầu tiên.

Từ năm 2008 trực thăng tấn công Mi-28NM đang được hiện đại hóa từ phiên bản gốc Night Hunter. Nhiều khả năng nền tảng của trực thăng thế hệ 5 của Nga sẽ được phát triển từ chiến đấu cơ này.

Ông Andrei Shibitov - Giám đốc điều hành công ty Máy bay trực thăng Nga/Russian Helicopters nói: "Tôi nghi rằng chúng ta (Nga) cần 3 năm để phát triển một phiên bản trực thăng tấn công hiện đại mới dựa trên nền tảng trực thăng Mi-28N".

Quan chức này không đề cập các tính năng cơ bản của máy bay chiến đấu trực thăng thế hệ 5 nhưng trước đó các phương tiện truyền thông của Nga cũng đã nói đến những yếu tố cơ bản như khả năng tành hình, khoảng cách bay lớn, vũ khí hiện đại, có thể tiêu diệt cả máy bay phản lực, tốc độ trên 600 km/giờ.

Nhập mô tả cho ảnh
Nhập mô tả cho ảnh
Nhập mô tả cho ảnh
Nhập mô tả cho ảnh
Nhập mô tả cho ảnh
Nhập mô tả cho ảnh
Lê Cường