Nga tăng cường thử nghiệm máy bay chiến đấu T-50

14/02/2012 19:32
Theo VOV
T-50 thế hệ thứ 5 của Nga, được cho là vượt trội hơn so với máy bay chiến đấu của Mỹ và Trung Quốc.
T-50 thế hệ thứ 5 của Nga, được cho là vượt trội hơn so với máy bay chiến đấu của Mỹ và Trung Quốc.
Tư lệnh lực lượng Không quân Nga, Tướng Alexander Zelin cho biết, sẽ có khoảng 14 chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi T-50 thế hệ thứ 5 thực hiện các chuyến bay thử nghiệm từ nay đến 2015.
“Hiện tại có 3 chiếc Sukhoi T-50 đang hoạt động thử nghiệm, 3 chiếc khác sẽ được thử nghiệm trong thời gian sắp tới, và 14 chiếc khác sẽ bay thử nghiệm trước năm 2015”, ông Zelin nói. Máy bay chiến đấu T-50 thế hệ thứ 5 được sản xuất theo chương trình “Hệ thống hàng không tương lai cho Lực lượng không quân chiến lược”. Loại máy bay này lần đầu tiên ra mắt công chúng tại Triển lãm hàng không hồi tháng 8/2011 gần thủ đô Moscow. Theo phân tích so sánh các đặc điểm với máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Mỹ và J-20 của Trung Quốc, T-50 có tốc độ nhanh hơn, tầm bay xa hơn, trọng tải nặng hơn. Nga chế tạo T-50 thế hệ thứ 5 từ những năm 1990. Loạt máy bay này sẽ đi vào hoạt động chính thức, phục vụ cho Lực lượng Không quân Nga vào năm 2015.
Theo VOV