Ngày Chủ Nhật Đỏ 2018: Hiến máu cứu người sinh mệnh của bạn và tôi

19/01/2018 10:05
An Nhiên
(GDVN) - Vào ngày 17/1/2018, tại Trụ sở Báo Tiền Phong (15, Hồ Xuân Hương, Hà Nội) đã diễn ra lễ phát động ngày “Chủ Nhật Đỏ” lần thứ X – năm 2018.

Với mục đích cao cả nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị trong dịp Tết nguyên đán, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục các đoàn viên, thanh niên về tấm lòng nhân ái đối với cộng đồng, ý thức giữ gìn trật tự an toàn giao thông, ngày 17/1/2018, tại Trụ sở Báo Tiền Phong đã diễn ra lễ phát động ngày “Chủ Nhật Đỏ” lần thứ X – năm 2018.

Ngày “Chủ Nhật Đỏ” lần thứ X – năm 2018, là hoạt động thường niên do Báo Tiền Phong, Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cùng với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố tổ chức.

Tới tham dự buổi họp báo có đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Tổng biên tập Báo Tiền Phong – ông Lê Xuân Sơn, trưởng ban tổ chức; ông Nguyễn Trọng Thái – Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia; ông Bạch Quốc Khánh - Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương; ông Phạm Hoàng Lương – Phó hiệu trưởng Trường đại học Bách Khoa Hà Nội…

“Chủ Nhật Đỏ” lần thứ X – năm 2018 được tổ chức tại 30 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình… và các khối cơ quan doanh nghiệp: Học viện Hậu cần, Học viện Kỹ Thuật quân sự, Trung tâm Giáo dục quốc phòng – An Ninh Đại học Quốc gia, Công an Thành phố Hà Nội, Tổ hợp Samsung Việt Nam, Ngân hàng Seabank.

Ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: An Nhiên).
Ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: An Nhiên).

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng biên tập Báo Tiền Phong – ông Lê Xuân Sơn chia sẻ, ngày “Chủ Nhật Đỏ” được diễn ra và hướng tới mục tiêu cao hơn, xa hơn là tích cực, tuyên truyền mọi người dân trên cả nước cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Từ đó, “ngày “Chủ Nhật Đỏ” đã thu hút được đông đảo, đa dạng các tầng lớp trong xã hội cùng tham gia hiến tặng nhằm thu được lượng máu ngày càng tăng, đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết.

Và vào 21/1/2018 sắp tới đây, ngày “Chủ Nhật Đỏ” lần thứ X – năm 2018 sẽ được tổ chức tại Trường đại học Bách Khoa Hà Nội”.

Trong suốt 9 năm qua, Chủ Nhật Đỏ đã vận động người tình nguyện hiến được hơn 70.000 đơn vị máu.

Với lực lượng hùng hậu, Chủ Nhật Đỏ lần thứ X – năm 2018 được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 12/2017 đến hết tháng 1/2018.

Tính đến ngày 15/1/2018, đã có 19 tỉnh thành trên 31 tỉnh thành tham gia đã tổ chức Chủ Nhật Đỏ. Có 30 trên 60 điểm đăng ký đã tổ chức hiến máu.

Tổng số máu tiếp nhận được là 23.392 đơn vị, đạt 67% so với kế hoạch đề ra của Chủ Nhật Đỏ năm 2018 là 35.000 đơn vị máu.

Ông Bạch Quốc Khánh - Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chia sẻ tại buổi họp báo (Ảnh: An Nhiên).
 Ông Bạch Quốc Khánh - Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chia sẻ tại buổi họp báo (Ảnh: An Nhiên).

Theo nhu cầu của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, từ ngày 1/1 -16/3//2018, Viện cần khoảng 60.000 đơn vị máu để phục vụ nhu cầu điều trị. Trong đó, cần 30.000 đơn vị nhóm máu O.

Tuy nhiên, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương mới chỉ dự kiến tiếp nhận được 50.000 đơn vị máu (thiếu khoảng 10.000 đơn vị máu so với nhu cầu).

Dự tính cả nước trong dịp trước và sau Tết Nguyên đang cần khoảng 320.000 đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị và dự trữ tại các bệnh viện.

An Nhiên