Ngày hội Sắc màu văn hóa tại Đại học Hải Phòng

17/03/2019 07:07
LÃ TIẾN
(GDVN) - Sinh viên Việt Nam và du học sinh nước ngoài tại Hải Phòng được gặp gỡ, giao lưu về văn hóa tại “Ngày hội sắc màu văn hóa” diễn ra tại Đại học Hải Phòng.

Ngày 16/3, Hội sinh viên Trường Đại học Hải Phòng tổ chức chương trình “Ngày hội Sắc màu văn hóa”.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tháng Thanh niên năm 2019.

Ngày hội sắc màu văn hóa có sự góp mặt của 5 đội thi gồm: đội du học sinh Trung Quốc, đội du học sinh Lào, đội du học sinh Thái Lan, đội sinh viên đến từ Viện Hàn ngữ Sejong và đội sinh viên Việt Nam.

Các đội thi trình diễn trang phục truyền thống (Ảnh: Lã Tiến)
Các đội thi trình diễn trang phục truyền thống (Ảnh: Lã Tiến)

Các đội sẽ trải qua 4 phần thi: Giới thiệu đội chơi và biểu trưng của đội; đặc trưng ẩm thực truyền thống; trình diễn trang phục truyền thống; Team Building.

Phần thi giới thiệu, mỗi đội thi giới thiệu về thành viên đội chơi thông qua nhiều hình thức khác nhau, tiêu chí tham gia cuộc thi và biểu trưng tự thiết kết mang ý nghĩa truyền tải nội dung của chương trình.

Phần thi đặc trưng ẩm thực truyền thống, các đội thi đem đến những món ăn đặc trưng đại diện cho quốc gia của mình, giới thiệu về ý nghĩa những món ăn đó.

Phần trình diễn trang phục truyền thống, các đội thi trình diễn thời trang trang phục truyền thống đặc sắc qua phần thể hiện của những người mẫu đến từ các đội thi.

Phần thi Team Building, các đội trải qua hai trò chơi là Hai người ba chân và Tam sao thất bản.

Phần thi của hội sinh viên Việt Nam (Ảnh: Lã Tiến)
Phần thi của hội sinh viên Việt Nam (Ảnh: Lã Tiến)

Kết quả, đội du học sinh Trung Quốc đạt giải xuất sắc; đội du học sinh Lào đạt giải nhất; đội sinh viên Việt Nam đạt giải nhì; giải ba thuộc về đội du học sinh Thái Lan và đội sinh viên đến từ Viện Hàn ngữ Sejong.

Chương trình “Ngày hội Sắc màu văn hóa” là hoạt động văn hóa, xã hội mang ý nghĩa thiết thực, bổ ích, tạo sân chơi lành mạnh, giúp các em sinh viên Việt Nam cũng như các em du học sinh nước ngoài có cơ hội gặp gỡ, giao lưu về văn hóa của các quốc gia trong khu vực, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc nói chung, cộng đồng sinh viên Trường Đại học Hải Phòng nói riêng.

Thông qua chương trình giúp sinh viên thành phố Hải Phòng nói chung và sinh viên Trường Đại học Hải Phòng nói riêng phát triển kỹ năng xã hội, được trang bị thêm nền tảng kiến thức về văn hóa, xã hội của đất nước.

LÃ TIẾN