Nghị sĩ Nga tố cáo Mỹ bắt con trai ông để đổi lấy Snowden

09/07/2014 08:54
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một nghị sĩ Nga hôm 8/7 tuyên bố Mỹ đã bắt giữ con trai ông tại Maldivies với cáo buộc hacker là không có thật.

Một nghị sĩ Nga hôm 8/7 tuyên bố Mỹ đã bắt giữ con trai ông tại Maldivies với cáo buộc anh là hacker, vụ bắt giữ này thực chất là mồi nhử cho thỏa thuận trao đổi lấy Edward Snowden.

Theo RT, Roman Seleznyov 30 tuổi đã bị bắt tại sân bay quốc tế Male khi chuẩn bị lên chuyến bay trở về Moscow. Sau đó, anh đã được các mật vụ Mỹ dẫn độ lên máy bay tới Guam và bị giam giữ tại đây. 

Nghị sĩ Valery Sleznyov.
Nghị sĩ Valery Sleznyov.

Trao đổi với RT, nghị sĩ Valery Seleznyov (cha của Roman) tuyên bố rằng đây là "một vụ bắt cóc nhằm trao đổi" và "một động thái thù địch mới của Washington". Ông cũng cáo buộc Mỹ phớt lờ các thủ tục pháp lý trong việc bắt giữ công dân nước ngoài bị tình nghi phạm tội.

Seleznyov cho rằng phía Mỹ có thể sẽ yêu cầu một khoản tiền chuộc hoặc cố gắng đổi con trai ông lấy Edward Snowden hoặc một ai đó. Ông đã không thể liên lạc với con trai mình và tuyên bố chính quyền Mỹ đã tước quyền lợi hợp pháp của Roman. 

Nghị sĩ Seleznyov cũng cho biết, cáo buộc chống lại Roman mà phía Mỹ đưa ra là không phù hợp vì con trai ông biết rất ít về máy tính nên không thể tham gia vào bất kỳ vụ tấn công mạng nào. 

Tuy nhiên, cơ quan mật vụ Mỹ gọi là Seleznyov "một trong những kẻ buôn bán nhiều nhất trên thế giới các thông tin tài chính bị đánh cắp".

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ và mật vụ Mỹ tuyên bố đã bắt giữ và sẽ truy tố Roman Seleznyov với cáo buộc đánh cắp nhận dạng, gian lận ngân hàng, truy cập trái phép thông tin trên máy tính được bảo vệ và buôn bán các thiết bị giúp truy cập trái phép. 

Roman cũng bị buộc tội ăn cắp và bán dữ liệu thẻ tín dụng của công dân Mỹ từ năm 2009 đến năm 2011 và có thể sẽ phải đối mặt với 30 năm tù giam nếu bị kết tội. Seleznyov đã phải hầu tòa hôm Thứ Hai và sẽ bị giam giữ cho đến phiên xét xử tiếp theo. /.

Nguyễn Hường