Ngoại trưởng Nga: Giờ sử dụng vũ khí hóa học ở Syria là vô nghĩa

16/06/2013 08:14
Theo Tiếng nói nước Nga
Ngoại trưởng Nga lưu ý rằng việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria giờ là vô nghĩa từ một góc độ quân sự, và tất cả mọi người đều hiểu điều đó.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Bằng chứng về việc quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng khí sarin làm tê liệt thần kinh không đáp ứng yêu cầu của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết. Theo ông, các mẫu máu, nước tiểu, đất và quần áo, trên cơ sở đó Mỹ kết luận việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, đã được thực hiện bởi các chuyên gia Tổ chức Cấm vũ khí hóa học không được kiểm soát trên đường đến phòng thí nghiệm. "Theo lời phe đối lập, họ đã có các thành công quân sự trên mặt đất. Thế thì họ sử dụng vũ khí hóa học làm gì "- ông Lavrov nói. Ngoại trưởng Nga lưu ý rằng việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria giờ là vô nghĩa từ một góc độ quân sự, và tất cả mọi người đều hiểu điều đó.

Theo Tiếng nói nước Nga