Ngoại trưởng Nhật Bản sẽ thăm Cu Ba tuần tới

26/04/2015 10:09
Hồng Thủy
(GDVN) - Sau khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ, Cu Ba dự kiến trở thành một thị trường đầy hứa hẹn cho các công ty Nhật Bản đầu tư.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Inquirer.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Inquirer.

Đài NHK ngày 25/4 đưa tin, ông Fumio Kishida sẽ trở thành Ngoại trưởng Nhật Bản đầu tiên viếng thăm Cu Ba vào tuần tới. Ông sẽ có chuyến công du kéo dài 1 tuần sang Hoa Kỳ và sẽ đặt chân tới Cu Ba ngày Chủ Nhật.

Ở Cu Ba, Ngoại trưởng Nhật Bản sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng nước chủ nhà Bruno Rodriguez. Tháp tùng ông Kishida là quan chức từ 10 công ty, tập đoàn hàng đầu Nhật Bản như các công ty kinh doanh, sản xuất ô tô.

Hai bên đang có kế hoạch tổ chức một cuộc hội thảo về kinh tế Cu Ba. Hoa Kỳ và Cu Ba cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 1961, nhưng hai nước đã bắt đầu đàm phán để bình thường hóa quan hệ. Sau hơn nửa thế kỷ bị Mỹ trừng phạt kinh tế, Cu Ba đang gặp nhiều khó khăn.

Sau khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ, Cu Ba dự kiến trở thành một thị trường đầy hứa hẹn cho các công ty Nhật Bản đầu tư vào cơ sở hạ tầng, khai thác tài nguyên khoáng sản. Ông Kishida dự kiến sẽ yêu cầu Cu Ba cải thiện môi trường đầu tư.

Hồng Thủy