Ngư dân bị tấn công bằng súng: Nhiều người bị dính đạn và bị thương

10/07/2013 07:39
X. Hoà
(GDVN) -Trong lúc một nhóm ngư dân Thanh Hoá đang đánh bắt tại vùng biển xã Thạch Kim, Thạch Hà, Hà Tĩnh thì bị một nhóm đối tượng dùng súng tấn công.
Theo những nạn nhân của vụ tấn công cho biết; Vào khoảng 0h, ngày 9/7 trên vùng biển xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, nhiều ngư dân đang hành nghề giã cào trên biển, bất ngờ bị một nhóm đối tượng lạ mặt bơi thuyền từ trong bờ ra rồi nã đạn vào họ.
Anh Lê Văn Dũng bị nhóm đối tượng tấn công bằng súng khi đang đánh bắt trên biển làm anh bị thương nặng
Anh Lê Văn Dũng bị nhóm đối tượng tấn công bằng súng khi đang đánh bắt trên biển làm anh bị thương nặng
Thời điểm trên, chiếc tàu gặp nạn mang số hiệu TH2356TS chở 4 ngư dân gồm: anh Lê Văn Chiến (SN 1978, chủ thuyền); anh Lê Văn Độ (SN 1956); anh Lê Văn Đào (SN 1958) và anh Lê Văn Dũng , tất cả đều trú tại xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
Trong số này, có 3 trường hợp bị trúng đạn gồm: ngư Lê Văn Chiến, bị đạn bắn sượt bắp đùi, trầy xước nhẹ, ngư dân Lê Văn Đào bị gãy hai răng cửa. Riêng trường hợp ngư dân Lê Văn Dũng do bị một phát đạn xuyên qua mắt găm vào vách não, được đưa vào bờ và chuyển đến bệnh viện Hà Tĩnh cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, anh Dũng sau đó được chuyển thẳng ra Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cấp cứu.
Được biết, gần đây, tại vùng biển này, ngư dân thường xuyên bị tấn công bằng súng đạn, gây thương tích cho nhiều người. Ngoài thuyền anh Chiến bị tấn công thì có nhiều thuyền khác cũng bị nã đạn, trong đó có trường hợp ngư dân Chinh (trú xã Hải Ninh, Tĩnh Gia) bị 2 phát đạn găm vào người, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.
X. Hoà