Người dân Hà Nội ùn ùn đi khám, chữa bệnh đau mắt đỏ

28/09/2013 07:09
Thái Nam
(GDVN) - Trong thời gian qua, dịch đau mắt đỏ bùng phát trên diện rộng ở Hà Nội khiến hàng nghìn người dân phải đến bệnh viện Mắt Trung ương để khám và điều trị.
Ghi nhận tại Bệnh viện mắt Trung Ương trong buổi sáng ngày 28/9. Bệnh nhân đến khám thường là những người bị đau mắt đỏ, có những bệnh nhân là em bé chưa tới 1 tuổi, cũng có những người bệnh là người trung niên, người già... Bệnh đau mắt đỏ dễ lây cho nên nhiều khi cả một gia đình dẫn nhau đi điều trị bệnh.

Theo thống kê của bệnh viện mắt Trung ương, trong những tuần qua vào các ngày cao điểm có tới trên 1000 bệnh nhân đau mắt đến khám chữa, trong đó khoảng 20% là bệnh đau mắt đỏ. Hơn 20 phòng khám của viện phải làm việc hết công suất, tăng giờ làm việc hơn bình thường. Bác sĩ Trần An cho biết, mặc dù đau mắt đỏ là bệnh lành tính nhưng cũng có thể gây biến chứng viêm giác mạc, giảm thị lực nếu điều trị không đúng cách.


Đầu giờ sáng, trước phòng khám bệnh nhân đã ngồi kín các ghế chờ.
Đầu giờ sáng, trước phòng khám bệnh nhân đã ngồi kín các ghế chờ.
Bệnh đau mắt đỏ đang bùng phát nhiều nơi và ở nhiều đối tượng trong đó nhiều nhất là trẻ em.
Bệnh đau mắt đỏ đang bùng phát nhiều nơi và ở nhiều đối tượng trong đó nhiều nhất là trẻ em.
Cháu Nguyễn Thị Kim Ngân (Tiên Du, Bắc Ninh) bị bệnh đau mắt đỏ, nhưng do điều trị tại nhà đã dẫn đến tình trạng đau mắt kéo dài hơn 2 tháng mà vẫn chưa khỏi. Tuy mắt không còn đỏ nữa nhưng một mắt của cháu vẫn bị sưng.
Cháu Nguyễn Thị Kim Ngân (Tiên Du, Bắc Ninh) bị bệnh đau mắt đỏ, nhưng do điều trị tại nhà đã dẫn đến tình trạng đau mắt kéo dài hơn 2 tháng mà vẫn chưa khỏi. Tuy mắt không còn đỏ nữa nhưng một mắt của cháu vẫn bị sưng.
Sau khi phát hiện được cháu Nguyễn Thị Thái Anh bị đau mắt đỏ, mẹ cháu đã dẫn cháu tới bệnh viện khám ngay trong ngày hôm sau.
Sau khi phát hiện được cháu Nguyễn Thị Thái Anh bị đau mắt đỏ, mẹ cháu đã dẫn cháu tới bệnh viện khám ngay trong ngày hôm sau.
Cháu Ngô Gia Bảo (Hai Bà Trưng, Hà Nội) mới chỉ được 9 tháng tuổi cũng đã bị bệnh đau mắt đỏ.
Cháu Ngô Gia Bảo (Hai Bà Trưng, Hà Nội) mới chỉ được 9 tháng tuổi cũng đã bị bệnh đau mắt đỏ.
Bệnh đau mắt đỏ không nguy hiểm nhưng gây ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt, vui chơi của các bé.
Bệnh đau mắt đỏ không nguy hiểm nhưng gây ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt, vui chơi của các bé.
Tại bệnh viện mắt T.Ư đâu đâu cũng bắt gặp người đeo khính đen để che mắt bị đau.
Tại bệnh viện mắt T.Ư đâu đâu cũng bắt gặp người đeo khính đen để che mắt bị đau.
Bệnh đau mắt đỏ có thể gây biến chứng xấu về thị giác nếu không chữa trị đúng cách và kịp thời.
Bệnh đau mắt đỏ có thể gây biến chứng xấu về thị giác nếu không chữa trị đúng cách và kịp thời.
Bệnh đau mắt đỏ rất dễ lây từ người này sang người khác, đặc biệt là những người cùng sống trong một môi trường.
Bệnh đau mắt đỏ rất dễ lây từ người này sang người khác, đặc biệt là những người cùng sống trong một môi trường.
Có nhiều trường hợp hôm nay mẹ đưa con đi khám bệnh đau mắt đỏ thì hôm sau mẹ lại quay khám bệnh cho mình.
Có nhiều trường hợp hôm nay mẹ đưa con đi khám bệnh đau mắt đỏ thì hôm sau mẹ lại quay khám bệnh cho mình.
Ngay cả những bạn thanh niên…
Ngay cả những bạn thanh niên…
Trẻ nhỏ…
Trẻ nhỏ…
Người già cũng có thể mắc bệnh đau mắt đỏ.
Người già cũng có thể mắc bệnh đau mắt đỏ.
Thái Nam